Nga kêu gọi khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Tại phiên họp của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ở thủ đô Vienna của Áo, đại diện thường trực của Nga Mikhail Ulyanov cho biết, Moskva kêu gọi Washington và nhóm E3 (gồm Pháp, Đức và Anh) nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo hãng tin TASS, ông Ulyanov cho rằng, điều này sẽ thúc đẩy các động thái tương tự từ phía Iran.
0:00 / 0:00
0:00

Bày tỏ quan ngại về việc Iran tiếp tục theo đuổi chương trình hạt nhân và vi phạm các cam kết trong JCPOA, E3 cho biết đã nỗ lực kêu gọi Iran tuân thủ đầy đủ thỏa thuận này và quay trở lại bàn đàm phán. Trong tuyên bố chung, E3 đề nghị Iran ngừng làm giàu uranium và hợp tác với IAEA triển khai đầy đủ các hoạt động giám sát đối với các cơ sở hạt nhân của nước này.

Tại phiên họp, Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Iran ngăn cản thanh sát viên quốc tế tiến hành hoạt động giám sát. Washington kêu gọi Iran đảo ngược các động thái có thể làm gia tăng căng thẳng và xây dựng lại niềm tin với cộng đồng quốc tế. Mỹ đề nghị Iran hợp tác đầy đủ với IAEA, trong đó cung cấp các thông tin liên quan quá trình làm giàu uranium.

Trong cuộc họp báo bên lề phiên họp, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, Iran đã ngừng thực thi nhiều cam kết trong JCPOA, cũng như trong tuyên bố chung mà hai bên đạt được tháng 3 vừa qua. Theo báo cáo gần đây của IAEA, kho dự trữ uranium làm giàu của Iran tăng đáng kể, vượt xa ngưỡng quy định của JCPOA.

Iran ký JCPOA với năm nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức năm 2015. Theo đó, Tehran hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tuy nhiên, Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Iran, khiến Tehran từ bỏ một số cam kết trong JCPOA. Tháng 4/2021, tiến trình đàm phán khôi phục JCPOA được khởi động tại Vienna, Áo. Các bên sau đó đã tiến hành một số vòng đàm phán, song chưa đạt được đột phá.