Nga cắt giảm sản lượng 500 nghìn thùng dầu/ngày vào tháng 3

NDO - Ngày 10/2, truyền thông Nga dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng nước này Alexander Novak cho biết, Nga dự kiến tự nguyện cắt giảm sản lượng 500 nghìn thùng dầu mỗi ngày vào tháng 3 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. (Ảnh: TASS)
Một cơ sở khai thác dầu của Nga. (Ảnh: TASS)

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, nước này hiện bán hết toàn bộ lượng dầu sản xuất được. Tuy nhiên, như đã thông báo từ trước, Nga sẽ không bán dầu cho những bên trực tiếp hoặc gián tiếp tuân thủ nguyên tắc giá trần.

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho hay, Nga tự nguyện giảm sản lượng 500 nghìn thùng dầu mỗi ngày vào tháng 3. Điều này sẽ giúp khôi phục quan hệ thị trường.

Quan chức Nga cũng lưu ý, cơ chế giá trần áp cho dầu Nga có thể ảnh hưởng tình trạng thiếu hụt dầu mỏ và các sản phẩm của các ngành khác. Moskva nhấn mạnh, cơ chế giá trần trong việc bán dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga là sự can thiệp vào quan hệ thị trường.

Trước đó, ngày 5/12/2022, lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) đối với nguồn cung dầu ngoài khơi từ Nga bắt đầu có hiệu lực. Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), EU và Australia đưa ra mức giá trần đối với dầu do Nga cung cấp bằng đường biển ở mức 60 USD/thùng.

Ngày 5/2 vừa qua, các hạn chế tương tự đối với việc cung cấp các sản phẩm xăng dầu từ Nga cũng có hiệu lực. Giá trần được áp ở mức 100 USD/thùng và 45 USD/thùng tùy thuộc loại sản phẩm từ dầu.