Nga cảnh báo nguy cơ chủ nghĩa phát-xít mới ở châu Âu

Theo Roi-tơ, Spunik và TTXVN, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Chánh Văn phòng Tổng thống Nga X.I-va-nốp đã cảnh báo về nguy cơ chủ nghĩa phát-xít mới ở một số nước châu Âu. Theo đó, tại các nước vùng Ban-tích và U-crai-na, các phần tử theo chủ nghĩa quốc xã mới tổ chức tuần hành, biểu dương các biểu tượng quốc xã. Ông I-va-nốp kêu gọi thế giới lên án các phần tử phát-xít mới liên quan tội phạm mang tính hận thù sắc tộc và không khoan dung.

* Trong khi đó, các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 tiếp tục diễn ra tại nhiều nước trên thế giới. Tại Nga, từ ngày 3 đến 12-5, hơn 5.000 vé đi tàu hỏa đường dài trong lãnh thổ Nga được phát miễn phí cho các cựu chiến binh và thương binh trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Ngày 7-5, tại Ca-dắc-xtan diễn ra lễ duyệt binh quy mô lớn nhất của các lực lượng vũ trang nước này với sự góp mặt của gần 5.000 binh sĩ, 200 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, 70 máy bay. Cùng ngày, tại Gru-di-a, "đoàn xe ký ức" bắt đầu hành trình trở về chiến trường xưa để tôn vinh chiến công to lớn của Hồng quân Liên Xô và lực lượng đồng minh.

* Chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại, Nga huy động 16.000 binh sĩ cùng hàng trăm trang - thiết bị quân sự hiện đại nhất tham gia. Tâm điểm của lễ diễu binh là pháo tự hành Koalitsiya-SV và xe tăng T-14 Armata, những vũ khí mới nhất sẽ được Nga sớm đưa vào sử dụng. Lãnh đạo của 20 quốc gia và tổ chức quốc tế đã chính thức xác nhận sẽ tham dự lễ diễu binh.