Nga: Bom nổ trên xe buýt, tám người thiệt mạng

Cơ quan chức năng cho biết họ nghi ngờ vụ nổ bom này là hành vi khủng bố. Vụ án đã được khởi tố với tội danh khủng bố, gây chết người và tàng trữ chất nổ trái phép.

Theo cảnh sát địa phương, một khối thuốc nổ khoảng 1kg đã được cài ở dưới gầm xe hoặc trên sàn xe buýt.

Hãng tin Interfax cho biết, có ít nhất tám người thiệt mạng và 56 người khác bị thương, trong đó có cả hành khách và người qua đường. Một số người bị thương rất nặng.

Togliatti là một thành phố công nghiệp bên bờ sông Volga, cách Moscow hơn 1.000km về phía tây nam, là nơi có nhà máy sản xuất ô-tô lớn nhất nước Nga là AvtoVaz. Thành phố này cũng được mệnh danh là Destroit (thủ phủ xe hơi của Mỹ) của nước Nga.

Các nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó nhiều nhóm liên quan đến buôn bán phụ tùng xe ô-tô, thường xuyên đụng độ và những cuộc thanh toán lẫn nhau kiểu xã hội đen là rất phổ biến. Báo chí Nga cho biết, thiết bị gây nổ sáng nay chính là thứ thường được dùng trong các vụ thanh toán lẫn nhau như vậy.