New Zealand là quốc đảo nằm ở tận cùng của tây nam Thái Bình Dương, còn được gọi là “Aotearoa”, trong tiếng bản địa Maori có nghĩa là “miền đất của dải mây trắng dài”.
Với nhiều dấu ấn nổi bật, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thu được những thành quả thiết thực, góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam-Australia và tạo đột phá trong hợp tác ASEAN-Australia, cũng như quan hệ Việt Nam-New Zealand, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.
Trong chương trình thăm chính thức New Zealand ngày 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Trung tâm nghiên cứu cây trồng và thực phẩm của New Zealand (Plant and Food Research - PFR) ở thành phố Auckland. Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng đột phá hợp tác kinh tế nông nghiệp với New Zealand.
Sáng 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tổ chức họp báo.
Sáng 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Phu nhân chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Cùng dự lễ đón có Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. Lễ đón được thực hiện theo nghi thức truyền thống của thổ dân Maori, dành cho khách quý và có chức sắc, địa vị cao.
Chiều tối 10/3 (giờ địa phương), trong chuyến thăm chính thức New Zealand, tại thủ đô Wellington, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand.
Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với ông Simon Bridges, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Auckland và lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu của New Zealand.
Sáng 10/3 (giờ địa phương), tại Auckland, trong chương trình thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR).
Sáng 10/3 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, trong chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Neil Quigley, Hiệu trưởng Trường đại học Waikato (thành phố Hamilton) kiêm Chủ tịch Ngân hàng Trung ương New Zealand.
Sáng 10/3 (giờ địa phương), tại thành phố Auckland, trong chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp nhóm khoa học công nghệ người Việt tại New Zealand (VietTech NZ).
Chiều 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Thủ tướng Christopher Luxon.
Đúng 19 giờ tối 9/3, giờ địa phương (khoảng 13 giờ Hà Nội), sau khi kết thúc tốt đẹp, thành công rực rỡ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Auckland, thành phố Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand.
Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ có chuyến thăm chính thức New Zealand từ ngày 9-10/3. Nhân dịp này, Giám đốc điều hành của Quỹ châu Á-New Zealand, bà Suz Jessep đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương về sự kiện quan trọng và ý nghĩa trên.
Khoảng 21 giờ 20 phút theo giờ địa phương (tức 17 giờ 20 phút theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Melbourne, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia; thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 5-11/3 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand từ ngày 5 đến 11/3.
Cục Bảo vệ môi trường (EPA) New Zealand ngày 30/1 thông báo cấm sử dụng các chất tồn tại bền vững (PFAS) khó bị phân hủy, trong mỹ phẩm từ cuối năm 2026. New Zeland là một trong những nước đầu tiên làm như vậy.
Ngày 1/1, New Zealand thông báo tất cả các sản phẩm sữa của nước này từ nay sẽ được miễn thuế vào Trung Quốc vì quy định áp thuế tự vệ đối với sữa bột đã kết thúc vào ngày 31/12/2023, đánh dấu việc loại bỏ tất cả các mức thuế bảo lưu đã thỏa thuận trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.
Nhân dịp Ngài Gerry Brownlee tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội New Zealand, ngày 05/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng.
Theo nzherald.co.nz, ngày 14/10, tại thành phố Auckland, lãnh đạo đảng Quốc gia Christopher Luxon cùng các thành viên và người ủng hộ tổ chức mừng thắng lợi, sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy chính đảng theo đường lối trung hữu này dẫn đầu trong cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand.
Chiều 15/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, biểu dương Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham dự Vòng chung kết bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 trở về từ New Zealand. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
Chính phủ New Zealand sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế còn lại liên quan đến Covid-19 từ 0 giờ ngày 15/8, chấm dứt một số quy định được cho là nghiêm ngặt nhất trên thế giới áp đặt hơn 3 năm qua nhằm ngăn chặn đại dịch này.
Tọa lạc tại khu chợ đêm của thành phố Auckland, New Zealand, quán phở gia truyền của vợ chồng chị Oanh bận rộn giữa mùa đông, sưởi ấm người Việt Nam xa xứ cả về thể chất, và tinh thần.
Ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023 vang lên trên sân vận động lớn nhất ở New Zealand, mang trọn vẹn thông điệp của FIFA - "Hãy tiếp tục chung tay hành động vì quyền bình đẳng cho nữ giới."
Cảnh sát New Zealand cho biết, kẻ xả súng cùng 2 người khác đã thiệt mạng trong khi nhiều người bị thương trong vụ xả súng tại một công trường xây dựng ở Auckland, nơi sẽ diễn ra World Cup nữ 2023.
Chiều nay 20/7, Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup bóng đá nữ) 2023 sẽ chính thức khai mạc tại New Zealand. World Cup lần này được hai nước New Zealand và Australia đồng đăng cai tổ chức, hứa hẹn những cuộc đua tranh hấp dẫn khi áp dụng thể thức thi đấu 32 đội tuyển, nhiều nhất từ trước đến nay.