Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand, những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm góp phần quan trọng thúc đẩy tin cậy chính trị và tiếp thêm những động lực hợp tác mới, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Việt Nam-Australia: Củng cố nền tảng chính trị, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược

Các nhà lãnh đạo và người dân Australia đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự chào đón nồng nhiệt, trọng thị và thân tình. Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền ở Thủ đô Canberra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Nhiệt liệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Australia, Toàn quyền Australia khẳng định quan hệ hai nước đang phát triển hết sức mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy chính trị vững chắc.

Toàn cảnh cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Australia là người bạn, đối tác tin cậy, có nhiều lợi ích chiến lược tương đồng với Việt Nam. Việt Nam trân trọng sự đồng hành và hỗ trợ của Australia trong quá trình phát triển đất nước, đồng thời mong muốn đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. 

Toàn quyền Australia Sam Mostyn:

Toàn quyền Australia Sam Mostyn:

Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển. Đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Trong bối cảnh thế giới hiện nay đang có những biến đổi sâu sắc và đặt ra những yêu cầu rất cao đối với phát triển của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hai bên càng cần tăng cường hợp tác hơn nữa.

Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn. (Ảnh: TTXVN)

Trong hợp tác phát triển, giáo dục và chia sẻ tri thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực quản trị công, cải cách hành chính và chuyển đổi số khu vực công; mở rộng học bổng, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và hợp tác đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các ngành công nghiệp mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị tăng cường giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân, nhất là giữa thanh niên, giới nghiên cứu và các thế hệ lãnh đạo trẻ. Đánh giá cao chính sách đa văn hóa của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Australia tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội Australia và trở thành cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Toàn quyền Australia nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ nhân dân và cộng đồng trong xây dựng nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước; đánh giá cao những đóng góp ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt tại Australia, cũng như vai trò của sinh viên, trí thức, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trong thúc đẩy kết nối giữa hai nước. Australia mong muốn tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng người Việt phát huy thế mạnh, gìn giữ bản sắc văn hóa và đóng góp vào sự đa dạng, thịnh vượng của xã hội Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến hội đàm chính thức. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến hội đàm chính thức. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Australia cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước. 

Thủ tướng Australia Anthony Albanese:

Thủ tướng Australia Anthony Albanese:

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024.

Hai lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Hai lãnh đạo nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng-an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: TTXVN)

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam-Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về 0.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường Đại học, Viện Nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Hai lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại cuộc hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Australia tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực khác. Hai bên chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đưa các thỏa thuận vào triển khai, biến những định hướng cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra 3 Tuyên bố chung:

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia

Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên hoan nghênh những tiến triển thực chất trong việc làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, phản ánh sự hội tụ ngày càng tăng về lợi ích chiến lược, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác ở tầm mức cao hơn và hướng tới tương lai.

Tuyên bố chung về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế Việt Nam-Australia

Lãnh đạo hai nước đã nhất trí và cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Lãnh đạo hai nước đồng thời khẳng định hợp tác về nâng cao sức chống chịu, thích ứng và phục hồi kinh tế là nền tảng của an ninh và thịnh vượng quốc gia, đồng thời là một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền được tôn trọng.

Tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia

Lãnh đạo hai nước hoan nghênh những tiến triển thực chất trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa lĩnh vực này trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Nhận thấy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và tiềm năng to lớn về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như vai trò của những lĩnh vực này là động lực then chốt đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng suất, sức chống chịu và năng lực cạnh tranh, lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết các thách thức chung và mang lại thịnh vượng lâu dài cho hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Lãnh đạo Quốc hội Australia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng với sự năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, nhất là giới trẻ và cho rằng năng lượng và ý chí vươn lên đó thể hiện quyết tâm cao và khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia và ông Milton Dick, Chủ tịch Hạ viện Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia và ông Milton Dick, Chủ tịch Hạ viện Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Quan hệ Việt Nam-Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy, chia sẻ lợi ích và tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực nhiều biến động, việc củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường giao lưu giữa các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương; qua đó củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản trị, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện và Hạ viện Australia đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia và ông Milton Dick, Chủ tịch Hạ viện Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia và ông Milton Dick, Chủ tịch Hạ viện Australia. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhấn mạnh tiềm năng lớn để cơ quan lập pháp hai nước đóng góp thiết thực hơn vào việc đưa khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu. Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Australia đánh giá cao và cảm ơn những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tăng cường ngoại giao nghị viện, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan của hai cơ quan lập pháp, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quản trị.

Tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Australia là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng và tin cậy; nhấn mạnh thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo, cùng sự đồng thuận rộng rãi trong chính giới Australia, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển ổn định, lâu dài, đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng nền tảng chính trị của quan hệ, tăng cường trao đổi giữa các chính đảng, giao lưu Quốc hội và nghị sĩ hai nước; đồng thời chuyển từ khai thác lợi thế thương mại sang cùng xây dựng các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị an toàn, bền vững và có khả năng chống chịu cao, nhất là về năng lượng và khoáng sản thiết yếu. Đề nghị Australia tiếp tục bảo đảm nguồn cung than, khí hóa lỏng cho Việt Nam, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, chuyển đổi xanh. Hai nước có nhiều điều kiện đưa quan hệ kinh tế lên tầm cao mới, hướng tới cùng tạo dựng năng lực, công nghệ và giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Angus Taylor, lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch Đảng Tự do Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Australia tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Australia có thế mạnh, như năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh, hạ tầng, khoáng sản và công nghệ cao, kinh tế biển; đồng thời, đề nghị Australia tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Australia, thúc đẩy quan hệ đầu tư hai chiều ngày càng cân bằng và hiệu quả.

Ông Angus Taylor khẳng định cho dù đảng phái nào cầm quyền tại Australia đều coi trọng quan hệ với Việt Nam. Đảng Tự do Australia ủng hộ mạnh mẽ việc cụ thể hóa các cam kết, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Australia chủ động hơn trong việc nắm bắt các cơ hội hợp tác tại Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam không chỉ là một thị trường quan trọng mà còn là đối tác giàu tiềm năng để Australia cùng phát triển năng lực sản xuất, công nghệ và các ngành công nghiệp tương lai.

Trong lịch trình bận rộn của chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự Lễ khánh thành Nhà Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Australia và Solomon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Nói chuyện thân mật với cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong chuyến thăm lần này đã trao đổi về các biện pháp nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới, đồng thời cũng đề nghị Chính quyền Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Australia ngày càng hội nhập sâu rộng, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Đảng, Nhà nước nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực phát triển. Thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân, sinh viên Việt Nam tại Australia bằng tài năng, trí tuệ tiếp tục tỏa sáng, khẳng định được uy tín, vị thế và tích cực kết nối tri thức, công nghệ, nguồn lực quốc tế, cùng chung tay viết tiếp câu chuyện phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện chính quyền Australia và đại diện ngoại giao đoàn, những người bạn Australia đã dự Lễ khánh thành trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khánh thành trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao việc Việt Nam đã ban hành những nghị quyết chiến lược phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ vui mừng Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mới đây nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bước chuyển mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Sau khi nghe các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các trí thức, nhà khoa học tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Hội trí thức và nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam tại Australia để có những sản phẩm cụ thể, chất lượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia. Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ tầm nhìn về quan hệ đối tác kiểu mới mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và ở tầm mức chiến lược hơn giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai nước cần chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực, nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, cùng sáng tạo và cùng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam-Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược kết nối về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tầm nhìn dài hạn, coi đây là một trụ cột mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng tiếp Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Australia…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông, hãng tin lớn cùng giới phân tích tại nước sở tại. Báo chí Australia đồng loạt nhận định sự kiện quan trọng này là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang phát triển mạnh mẽ và mang lại lợi ích kinh tế chiến lược lâu dài cho cả hai quốc gia.

Hãng tin Hiệp hội Truyền thông Australia (AAP) khẳng định quan hệ Việt Nam-Australia được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược sâu sắc, lợi ích tương đồng và quyết tâm chung vì tương lai của khu vực. AAP trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Anthony Albanese trước chuyến thăm: Tôi rất mong chờ được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và cùng thảo luận về các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: TTXVN)

Hãng tin AAP nhắc lại thông điệp đối ngoại ấn tượng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Shangri-La (tháng 5/2026). Bài viết đánh giá cao lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc thúc đẩy lòng tin, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm vượt qua nguy cơ chia rẽ và cạnh tranh thiếu kiểm soát trong môi trường chiến lược hiện nay.

Trang thông tin của Viện Chính sách Chiến lược Australia nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được xây dựng trên nền tảng một mối quan hệ đối tác đã phát triển ngày càng trưởng thành và vững chắc.

Trang tin news.com.autờ The Australian nhận định các chủ đề về thương mại, chuyển đổi năng lượng và an ninh khu vực là những nội dung nghị sự hàng đầu mang lại giá trị gia tăng cao cho cả hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời thủ đô Canberra, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-New Zealand

Sau Lễ đón trọng thể được tổ chức tại Phủ Toàn quyền, thành phố Auckland, New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro.

Toàn quyền New Zealand nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand; nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm khi lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm New Zealand trên cả hai cương vị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

New Zealand luôn là người bạn, đối tác tin cậy, hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nguồn vốn ODA trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả thiên tai, giáo dục...

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro:

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro:

New Zealand và Việt Nam không chỉ được kết nối bằng đại dương bao la mà còn bởi niềm tin chung về một khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng; trong bối cảnh thế giới ngày càng biến động như hiện nay, hai nước càng cần phải tăng cường hợp tác hơn nữa.

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng cảm ơn về những tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của Toàn quyền đối với quan hệ Việt Nam-New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước New Zealand thanh bình và mến khách; cảm ơn Bà Toàn quyền, lãnh đạo và nhân dân New Zealand đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, mang đậm bản sắc văn hóa New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao quan hệ Việt Nam-New Zealand, mối quan hệ đã đi qua hơn nửa thế kỷ, được vun đắp bằng tin cậy chính trị, sự tôn trọng lẫn nhau và tình cảm chân thành giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Bà Toàn quyền đã vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; tin tưởng rằng trong thời gian tới, New Zealand tiếp tục là đối tác quan trọng đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Toàn quyền Dame Cindy Kiro tiếp tục thúc đẩy các chương trình hợp tác phát triển ở Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, bình đẳng giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định cộng đồng 15.000 người Việt tại New Zealand là cầu nối hữu nghị cho quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Toàn quyền New Zealand tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho xã hội New Zealand và quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong công tác giảng dạy tiếng Anh, góp phần triển khai thành công kế hoạch đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand sang một giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên cương vị điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand giai đoạn 2024-2027, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Thủ tướng Christopher Luxon khẳng định Việt Nam là một đối tác rất quan trọng của New Zealand và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Christopher Luxon, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với New Zealand; hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua đã đạt được những bước tiến quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuyển lời hỏi thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Christopher Luxon.

Hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình phát triển của mỗi nước. Hai bên đánh giá cao sự phát triển tin cậy của quan hệ chính trị Việt Nam-New Zealand và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2025) đã mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương phát triển thực chất hơn, gần gũi hơn và mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho người dân hai nước.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon:

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hai nước thông qua việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên cả kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, qua đó phát huy hiệu quả các cơ chế trao đổi chính sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần tăng cường phối hợp, rà soát, triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2025-2030. Hai bên thống nhất đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả; nghiên cứu thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp hoặc đường dây nóng về các vụ việc tội phạm xuyên quốc gia; đẩy nhanh đàm phán, hướng tới thiết lập cơ chế và ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Khẳng định nền kinh tế hai nước có tính bổ trợ cao, hai bên nhấn mạnh hợp tác thương mại-đầu tư là trụ cột hợp tác rất quan trọng, còn nhiều tiềm năng. Hai bên nhất trí mở rộng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia để thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa thị trường cho các nông sản thế mạnh của hai nước, giảm rào cản kỹ thuật, tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm dịch, an toàn thực phẩm và chứng nhận điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào thị trường của nhau.

Đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Chính phủ New Zealand dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong xây dựng nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản; xây dựng các mô hình hợp tác tiêu biểu về nông nghiệp bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm chính thức với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí đưa giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân trở thành động lực quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy các hãng hàng không của hai nước sớm mở đường bay thẳng để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai nước, góp phần mở ra nhiều cơ hội giao lưu nhân dân, hợp tác mới, thực chất hơn và toàn diện hơn.

Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Thủ tướng New Zealand đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam, trong vai trò điều phối quan hệ giữa ASEAN và New Zealand, đã giúp hỗ trợ New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với ASEAN. Thủ tướng New Zealand khẳng định ủng hộ và sẽ hỗ trợ Việt Nam trong năm APEC 2027.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa Việt Nam và New Zealand nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand. Tuyên bố chung nêu rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng nhìn lại những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025. Hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Việt Nam-New Zealand, đồng thời nhất trí duy trì tiếp xúc chính trị cấp cao và tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhằm góp phần củng cố hệ thống dựa trên luật lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

Việc hai nước hợp tác với nhau là hết sức tự nhiên, xuất phát từ lợi ích của nhân dân hai nước, từ yêu cầu phát triển của hai nước và từ trách nhiệm với hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee:

Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee:

Mối quan hệ giữa hai nước không chỉ thể hiện qua kim ngạch thương mại, hợp tác giáo dục và đào tạo mà còn là quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao đóng góp của Quốc hội New Zealand vào sự phát triển của New Zealand trong thời gian qua và cảm ơn sự phối hợp của Quốc hội New Zealand trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hài lòng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, trong đó, hợp tác nghị viện đóng góp rất tích cực vào thành quả chung trong quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp và trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, nhất là các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quốc hội New Zealand tiếp tục ủng hộ việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và New Zealand có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng giáo dục, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân là động lực quan trọng trong quan hệ song phương; cảm ơn New Zealand hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo sinh viên, cán bộ sang học tập tiếng Anh và các chuyên ngành New Zealand có thế mạnh. Đánh giá cao nền giáo dục của New Zealand với những trung tâm nghiên cứu, đại học tầm cỡ thế giới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng New Zealand có thể giúp Việt Nam trong việc cải cách giáo dục và trong quá trình Việt Nam biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội New Zealand quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại New Zealand, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của New Zealand nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand-Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước nâng cấp hợp tác nông nghiệp và thực phẩm theo chuỗi giá trị xanh; hai bên cùng tạo ra các động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Việt Nam sẵn sàng là cửa ngõ để doanh nghiệp New Zealand mở rộng đầu tư vào ASEAN; đồng thời New Zealand cũng có thể trở thành cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị chất lượng cao tại khu vực Thái Bình Dương…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những định hướng này chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng hành động. Chính phủ hai nước có trách nhiệm tạo dựng môi trường thuận lợi, tháo gỡ rào cản và bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các văn kiện được trao dịp này là kết quả bước đầu. Điều quan trọng hơn là mỗi văn kiện cần sớm được triển khai thành các chương trình, dự án và kết quả cụ thể và đề nghị các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai nước tăng cường phối hợp, xây dựng lộ trình rõ ràng và thường xuyên rà soát việc thực hiện. Thành công của hợp tác kinh tế Việt Nam-New Zealand sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay số lượng dự án, mà bằng chất lượng kết nối, hàm lượng công nghệ, mức độ tham gia vào các chuỗi giá trị mới và lợi ích thiết thực mang lại cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026, tại Trường đại học Công nghệ Auckland. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026, tại Trường đại học Công nghệ Auckland. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo tương lai chung: Nhân tài, đổi mới sáng tạo và kỹ năng cho tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, Việt Nam và New Zealand đều coi trọng giáo dục, đề cao đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, tôn trọng luật pháp quốc tế và đặt con người vào vị trí trung tâm của chính sách phát triển. Để hợp tác giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế tri thức; ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu lớn và tính bổ trợ cao như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ số, an ninh mạng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ quản lý giáo dục. Mỗi giảng viên, nhà khoa học và học sinh, sinh viên là một sứ giả của tri thức và hữu nghị, góp phần làm cho quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, bền chặt và lan tỏa rộng rãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan quản lý, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước sẽ lựa chọn những lĩnh vực ưu tiên, hình thành những dự án chung có khả năng tạo tác động và duy trì các kênh đối thoại thường xuyên để những cam kết hôm nay sớm trở thành kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026, tại Trường đại học Công nghệ Auckland. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp Việt Nam-New Zealand năm 2026, tại Trường đại học Công nghệ Auckland. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp tích cực, sự tận tình, tâm huyết của lãnh đạo và các thành viên Hội trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế, nông nghiệp, khoa học-công nghệ. Các hoạt động của Hội không chỉ góp phần lan tỏa tình hữu nghị giữa hai nước tới người dân New Zealand và cộng đồng người New Zealand gốc Việt Nam, mà còn góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương. Đề cập quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trải qua hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang có kế hoạch thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam-New Zealand, làm đối tác với Hội Hữu nghị New Zealand-Việt Nam, qua đó tăng cường kết nối, giao lưu và góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu rộng, thực chất. Đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước; tiếp tục coi giáo dục-đào tạo là một trọng tâm hợp tác, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: khoa học-công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế, nông nghiệp xanh và nông nghiệp sạch. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong Hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, làm việc, hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sở tại và quê hương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận gắn bó hữu cơ, không thể chia cắt của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một nguồn lực chiến lược để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. (Ảnh: TTXVN)

Gửi lời thăm hỏi thân tình tới bà con người Việt Nam ở New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương cộng đồng người Việt và các hội, đoàn của người Việt ở New Zealand đã có nhiều hoạt động có ý nghĩa, rất đáng hoan nghênh. Bà con là những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế; mong bà con tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, nêu cao lòng tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quê hương, tiếp tục đóng góp thiết thực vào tiến trình phát triển của quê hương. Cộng đồng luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng về quê hương, đồng thời tích cực đóng góp, trở thành nhân tố rất quan trọng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và New Zealand.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Maori Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Maori Fiona Pardington. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Maori Fiona Pardington. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới New Zealand nhận được sự quan tâm của truyền thông nước sở tại. Các bài viết nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-New Zealand đang chuyển mạnh từ những cam kết chính trị cấp cao sang các chương trình hợp tác cụ thể, với trọng tâm là thương mại, đầu tư, giáo dục, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh và ứng phó biến đổi khí hậu. Thông qua truyền thông sở tại, có thể thấy phía New Zealand đánh giá các kết quả đạt được từ chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa về mặt quan hệ song phương mà còn trực tiếp mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp xuất khẩu, củng cố liên kết giáo dục và an ninh, đồng thời hỗ trợ người nông dân và đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực y tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố mạnh mẽ tin cậy chính trị và tạo xung lực mới để nâng tầm quan hệ với cả Australia và New Zealand. Chuyến thăm là một dấu ấn đối ngoại quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng, khẳng định chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa nhất quán của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, mở rộng không gian hợp tác và nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam ở khu vực.

Ngày xuất bản: 14/8/2026

Thực hiện: Chu Hồng Thắng, Trường Sơn, Minh Hằng, Nguyễn Hà, Hoàng Hà

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao và TTXVN