Linh động giải quyết thủ tục cho dân
Trước yêu cầu xây dựng chính quyền phục vụ, xã Bù Đăng đã chủ động đổi mới cách làm theo hướng gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Những vấn đề cấp thiết liên quan trực tiếp đến đời sống được chính quyền ưu tiên giải quyết nhanh, kịp thời ngay từ cơ sở. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, địa phương đã linh hoạt rà soát hồ sơ, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo thống kê, xã Bù Đăng có 1.309 hộ dân với 2.117 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Xã đã phát động chiến dịch “180 ngày hỗ trợ người dân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu” với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, giúp người dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Nhiều người dân gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm khoảng 18% dân số toàn xã). Thay vì chờ người dân đến liên hệ, cán bộ địa phương chủ động đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình để hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm không để người dân nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình thực hiện chiến dịch”.
Căn cứ tình hình thực tế, xã Bù Đăng cử cán bộ chuyên môn cùng ban điều hành thôn đến từng hộ gia đình có thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu để hỗ trợ, xác định hiện trạng đất, kê khai nguồn gốc đất và thực hiện các thủ tục khác. Sau khi hoàn thành, ban điều hành thôn có trách nhiệm hướng dẫn người dân nhập dữ liệu lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ủy ban nhân dân xã sẽ đối chiếu với dữ liệu đất đai, nếu đủ điều kiện sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao tận nhà cho các hộ dân.
Ông Điểu Hùng ở thôn Đức Thọ, một trong những hộ dân đầu tiên được hỗ trợ các thủ tục cấp sổ đỏ phấn khởi nói: “Được cán bộ xã và thôn đến tận nhà hỗ trợ, chúng tôi rất vui mừng. Ước mơ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế của Nhân dân nay đã trở thành hiện thực”.
Không ngừng tạo sinh kế
Xã Bù Đăng cũng chú trọng tạo nguồn vốn để tiếp sức cho Nhân dân phát triển kinh tế, nhất là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Mới đây, xã đã chuyển 1,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội khu vực Bù Đăng nhằm cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Đây chính là giải pháp “trao cần câu thay vì trao con cá”, biến tín dụng chính sách thành cây giống, con giống; thành những vườn cà-phê, điều, cao su xanh mướt để đồng bào Xtiêng, Mnông... có nguồn thu ổn định trong thời gian dài.
Chị Thị Mai ở thôn Đức Phong rất phấn khởi khi được cán bộ Hội Phụ nữ xã, Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn đến tận nhà hướng dẫn hồ sơ và mời tham gia họp bình xét vay vốn. “Có đất rẫy rồi, muốn trồng thêm cây điều, nuôi thêm con bò mà không có vốn. Nghe tin xã chuyển vốn qua Ngân hàng Chính sách để đồng bào vay làm ăn, mừng cái bụng lắm. Tôi được tiếp cận nguồn vốn nhanh mà không cần thế chấp tài sản gì. Với số tiền 100 triệu đồng được vay, tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”, chị Thị Mai chia sẻ.
Bù Đăng đang nỗ lực xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Đồng Nai.