NATO sẽ không tham chiến tại Syria hay Iraq

NDO -

NDĐT- Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 11-5 khẳng định, NATO sẽ không tham gia các chiến dịch chống lại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria hay Iraq.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

“Nếu NATO tham gia liên minh, vài trò của NATO sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ, chú trọng vào huấn luyện. NATO sẽ không tham gia vào các chiến dịch chiến đấu”, ông Stoltenberg nói sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 11-5.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức cho biết, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ) ngày 25-5.

“Chúng tôi đang thảo luận về khả năng NATO có nên chính thức trở thành một phần của liên minh. Những tham vấn vẫn đang được tiếp tục. Tôi cam kết với Ngài Tổng Thư ký chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tham vấn. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc này vào ngày 25-5”, bà Merkel nói.

Hiện tại, NATO đang cung cấp các thông tin tình báo cho liên minh chống IS và huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq.