NATO chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh

NDO -

Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 29/6 đã chính thức mời Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh này.

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, ngày 28/6. (Ảnh: Reuters)
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid, ngày 28/6. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo NATO cho biết: "Hôm nay, chúng tôi quyết định mời Phần Lan và Thụy Điển trở thành thành viên của NATO, và nhất trí ký Nghị định thư gia nhập".

"Việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển sẽ giúp các nước này an toàn hơn, NATO mạnh hơn, và khu vực châu Âu-Đại Tây Dương vững chắc hơn. Sự an toàn của Phần Lan và Thụy Điển có tầm quan trọng trực tiếp đối với NATO", tuyên bố nêu rõ.

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, sau khi NATO chính thức mời hai quốc gia gia nhập, quyết định này cần được quốc hội của 30 nước thành viên thông qua. Dù cho rằng việc này thường cần có nhiều thời gian để tiến hành nhưng ông Stoltenberg vẫn bày tỏ hy vọng nó sẽ diễn ra khá nhanh chóng vì "các đồng minh đã sẵng sàng tìm cách đưa quy trình phê chuẩn diễn ra nhanh nhất có thể". 

Theo Reuters, cũng tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 28/6, NATO nhất trí gói hỗ trợ dài hạn dành cho Ukraine bên cạnh hàng tỷ đô-la đã được cam kết để hỗ trợ vũ khí và tài chính cho Kiev. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các loại vũ khí sẽ tiếp tục được cung cấp cho Kiev, đặc biệt là tại miền đông Ukraine.

Ngày 28/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Tháng trước, Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn gia nhập NATO.