Xả súng vào đoàn diễu binh tại Iran, ít nhất 24 người thiệt mạng

NDĐT- Ngày 22-9, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, 24 người chết và hơn 60 người khác bị thương khi các tay súng khủng bố tấn công nhắm vào một cuộc diễu binh của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại phía tây nam Iran.

Một góc toàn cảnh hiện trường vụ tấn công vào lễ diễu binh tại Iran ngày 22-9, làm ít nhất 24 người thiệt mạng. Ảnh: Tasnim News Agency/Reuters
Một góc toàn cảnh hiện trường vụ tấn công vào lễ diễu binh tại Iran ngày 22-9, làm ít nhất 24 người thiệt mạng. Ảnh: Tasnim News Agency/Reuters

Theo hãng thông tấn IRNA, một nửa số nạn nhân là dân thường, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, là những người tới xem cuộc diễu binh của lực lượng IRGC diễn ra ngày 22-9 tại thành phố Ahvaz, tỉnh Khuzestan, nằm ở phía tây nam Iran.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Khuzestan, Ali Hosein Hoseinzadeh cho biết trong số các nạn nhân thiệt mạng có một phóng viên và số nạn nhân thiệt mạng có khả năng tiếp tục tăng.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, trong vụ tấn công, các tay súng đã nhắm vào khu vực khán đài tập trung nhiều quan chức Iran tham dự lễ diễu binh thường niên kỷ niệm ngày khai chiến của cuộc chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988). Trước đó, các tay súng đã nhắm vào đám đông người đứng xem và các đội hình tham gia lễ diễu binh của lực lượng IRGC.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Iran, Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn cấp cao của lực lượng vũ trang Iran cho biết, “cả bốn tên khủng bố đã bị tiêu diệt, trong đó ba tên bị tiêu diệt ngay tại hiện trường và một tên chết trong bệnh viện”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zairf đăng tải thông tin lên mạng xã hội Twitter cá nhân cho rằng, vụ tấn công nhắm vào lực lượng IRGC được hậu thuẫn bởi "chính phủ nước ngoài".

Trên trang Twitter, ông Javad Zarif nêu rõ, những đối tượng khủng bố đã được “chính phủ nước ngoài” tuyển mộ, huấn luyện, trang bị vũ trang và trả tiền để thực hiện vụ tấn công tại thành phố Ahvaz (Iran). Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh: “Iran sẽ nhanh chóng có hành động đáp trả một cách quyết đoán để bảo vệ tính mạng của người dân Iran".

Trong khi đó, theo thông tin mới nhất, lực lượng khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công kể trên, nhưng không cung cấp bằng chứng. Hãng thông tấn Amaq của IS xác nhận, các chiến binh của tổ chức khủng bố này đã thực hiện vụ tấn công diễn ra tại thành phố Ahvaz của Iran.

Có thể bạn quan tâm