Thúc đẩy hiệu quả kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Việt - Nhật

NDĐT - Thúc đẩy hiệu quả quan hệ kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu và là một thành công lớn trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển quan hệ Việt - Nhật: Lịch sử và Triển vọng”, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội tổ chức sáng 21-9.

Thúc đẩy hiệu quả kinh tế là ưu tiên hàng đầu trong quan hệ Việt - Nhật

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21-9-1973 - 21-9-2018), sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.

Những con số “biết nói”

Phát biểu khai mạc sự kiện, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá, trong 45 năm qua, trải qua nhiều khó khăn và thử thách, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã không ngừng phát triển, sau mỗi giai đoạn đều mở ra những khuôn khổ hợp tác mới, hiệu quả, thực chất.

Nhấn mạnh thúc đẩy hiệu quả quan hệ kinh tế luôn là ưu tiên hàng đầu và là một thành công lớn trong quan hệ hai nước, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư điểm lại những con số “biết nói” trong hợp tác kinh tế mạnh mẽ giữa hai bên. Năm 2017, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt hơn 33,84 tỷ USD. Chỉ tính riêng quý I-2018, kim ngạch thương mại giữa hai chiều đạt 8,7 tỷ USD, tăng gần 16% so với cùng kỳ. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và là đối tác thương mại lớn nhất của nước ta trong CPTPP. Tính đến cuối quý I-2018, Nhật Bản có gần 3.700 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 50 tỷ USD. Nhật Bản cũng là nước đầu tiên trong khối G7 công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, thể hiện sự ghi nhận tích cực đối với tiến trình cải cách kinh tế của Việt Nam.

Từ nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nhiều dự án của Nhật Bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác rất hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, cầu Cần Thơ, cảng Lạch Huyện - Hải Phòng, cảng Cái Mép - Thị Vải, đại lộ Đông - Tây, hầm Hải Vân, hầm Thủ Thiêm, Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ...

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bên ngày càng mạnh mẽ.

Đồng quan điểm, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio cho rằng, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đã và đang được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bên ngày càng mạnh mẽ, Đại sứ Umeda Kunio cho biết, trong những năm gần đây, sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với Việt Nam ngày càng cao, thể hiện ở đầu tư trực tiếp từ nước ngoài của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 9,1 tỷ USD trong năm 2017, cao nhất từ trước tới nay; trong sáu tháng đầu năm 2018 đạt con số kỷ lục 6,5 tỷ USD, đưa Nhật Bản trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam vượt hơn 3.100 doanh nghiệp, tăng 40% trong vòng bốn năm qua.

Định hình quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới

Cùng chia sẻ nhiều lợi ích chung mang tính chiến lược, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên cơ sở nhận thức chung, đó là sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam và nâng cao năng lực bảo đảm an toàn an ninh là đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và thịnh vượng của toàn bộ khu vực.

Trong bối cảnh trật tự thế giới đang trong thời kỳ có nhiều thay đổi to lớn, Đại sứ Nhật Bản cho rằng, việc tăng cường liên kết giữa hai bên ngày càng trở nên quan trọng. Từ quan điểm đó, Nhật Bản mong muốn hỗ trợ cho Việt Nam trong những nỗ lực cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế.

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia đầu ngành của hai nước đánh giá từ các góc độ khác nhau về mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 45 năm qua, chỉ ra những thành công và hạn chế, những bài học kinh nghiệm và yêu cầu đặt ra để điều chỉnh, định hướng cho sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác, định hình mối quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới ở Đông Á - Thái Bình Dương.

Theo GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới, hai bên cần không ngừng thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á tiếp tục đi vào thực chất, định hình mối quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới ở Đông Á - Thái Bình Dương, trên cơ sở củng cố vững chắc lòng tin chiến lược, hợp tác toàn diện và cùng gánh vác trách nhiệm chung đối với những vấn đề của khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả kết nối và hợp tác kinh tế thích ứng với xu hướng tăng cường hội nhập khu vực và với diễn biến nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đối với công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý; đẩy mạnh giao lưu nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ để tăng cường hiểu biết, chia sẻ, tạo nền móng bền chặt cho quan hệ sâu sắc, toàn diện giữa hai nước trong tương lai.

Những kết quả có được từ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong suốt hơn 45 năm cùng với sự tin cậy cao về chính trị, chân thành và hiệu quả trong hợp tác, tương đồng về văn hóa, gắn bó về lịch sử, luôn vì lợi ích chung là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục nâng tầm và phát triển quan hệ hai nước trong một tầm nhìn chiến lược mới thích ứng với những thay đổi nhanh của bối cảnh thế giới, khu vực và mỗi nước.

Có thể bạn quan tâm