Bộ trưởng Tài chính hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, đồng thời thỏa thuận gặp nhau vào ngày 27-8 tới tại thủ đô Pa-ri của Pháp. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp E.Ma-crông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ kinh tế và thương mại, cũng như thúc đẩy đầu tư song phương.
★ Cùng ngày, đoàn đại biểu Ðu-ma quốc gia Nga (Hạ viện) do Chủ tịch Ðu-ma quốc gia V.Vô-lô-đin bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày. Theo kế hoạch, trong thời gian ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn đại biểu Ðu-ma quốc gia Nga sẽ tham dự hoạt động đại hội đảng Công lý và Phát triển do Tổng thống T.Éc-đô-gan đứng đầu, cũng như tiến hành một loạt cuộc gặp song phương với các lãnh đạo nước chủ nhà nhằm siết chặt hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh Mỹ áp đặt trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.
★ Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tổng thống Mỹ Ð.Trăm ngày 17-8 tiếp tục lên tiếng chỉ trích An-ca-ra, cho rằng đồng minh này trong NATO không phải là bạn của Mỹ khi bắt giữ một linh mục người Mỹ với cáo buộc làm gián điệp. Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với nước này.
★ Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ B.An-bay-rắc tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch tìm kiếm sự hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để vượt qua cuộc khủng hoảng tiền tệ tại nước này. An-ca-ra đang tập trung thu hút các khoản đầu tư trực tiếp từ các đối tác như Ðức, Nga và Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính phủ nước này đặt mục tiêu giảm lạm phát xuống mức một con số và thắt chặt chi tiêu.