NASA phát hiện tảng băng trôi vuông vắn kỳ lạ

NDO -

NDĐT - Một tảng băng trôi hình chữ nhật với các góc cạnh vuông vắn tại Nam Cực đã được Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện trong chuyến bay khảo sát thường kỳ vào ngày 16 -10 vừa qua.

Bức ảnh chụp tảng băng trôi được chia sẻ trên tài khoản truyền thông xã hội của NASA.
Bức ảnh chụp tảng băng trôi được chia sẻ trên tài khoản truyền thông xã hội của NASA.

Cuộc khảo sát mang tên Chiến dịch IceBridge của NASA có mục tiêu thăm dò mực nước đá và băng của một số dòng sông băng tại Nam Cực. Chiến dịch dự kiến kéo dài tới ngày 18-11 tới.

Nhà khoa học Jeremy Harbeck là người đã phát hiện một tảng băng trôi vuông vắn khác thường ngay cạnh khu vực băng Larsen C. Ông Harbeck cho biết: "Tôi thường thấy nhiều tảng băng trôi với các góc cạnh tương đối thẳng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy tảng băng nào có hai cạnh tạo thành góc vuông chuẩn xác như thế này".

Bức ảnh chụp tảng băng trôi được chia sẻ trên tài khoản truyền thông xã hội của NASA khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là một hiện tượng tự nhiên hay không.

Ông Jan Lieser, một nhà nghiên cứu dòng sông băng trên biển của Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác các hệ sinh thái và khí hậu Nam Cực cho rằng, nhìn thấy các đường thẳng và góc nhọn trên những tảng băng trôi không phải là điều quá lạ.

"Đó là hiện tượng tự nhiên tuyệt đẹp và không có gì quá bất thường... Tôi đã nhìn thấy nhiều tảng băng trôi chung quanh Nam Cực có những cạnh rất thẳng, rất dài", nhà nghiên cứu dòng sông băng trên biển đánh giá.

Cũng theo ông Lieser, đường thẳng trên các cạnh của tảng băng trôi được hình thành do cấu trúc của các tinh thể tuyết cũng như do cách chúng vỡ ra và tự phản ứng tạo ứng suất.

“Không có ai đến cưa cắt những khối băng như thế này… Tạo hóa đôi lúc cũng tạo ra những góc vuông như vậy”, ông Lieser nói.

Trong tuyên bố của NASA, ông Harbeck bày tỏ, ông thật sự quan tâm hơn đến việc ghi lại hình ảnh tảng băng trôi A68 khổng lồ (vốn tách khỏi tảng băng Larson C vào năm 2017) có kích thước tương đương bang Delaware của Mỹ.

Ông Harbeck nhận xét: "Các góc sắc nhọn và bề mặt phẳng của tảng băng trôi cho thấy gần đây nó có thể vỡ ra từ một tảng băng lớn hơn”.

Các nhà khoa học đã nhiều lần cảnh báo băng biển trên thế giới đang có nguy cơ biến mất hoàn toàn do những tác động của biến đổi khí hậu. Thậm chí, một số tảng băng lâu năm nhất tại Bắc Cực cũng đã bắt đầu tan chảy.

NASA phát hiện tảng băng trôi vuông vắn kỳ lạ ảnh 1

Hình ảnh được ghi nhận trong chuyến bay thuộc Chiến dịch IceBridge qua khu vực phía bắc Bán đảo Nam Cực, ngày 16-10.