Nâng tầm du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Khánh Hòa là một trong những trung tâm du lịch biển, đảo hàng đầu của cả nước, nơi hội tụ nhiều lợi thế về cảnh quan, khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái biển đa dạng cùng nhiều di sản văn hóa quốc gia.

Cung đường ven biển kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với các khu du lịch ven biển sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở rộng không gian phát triển.
Cung đường ven biển kết nối sân bay quốc tế Cam Ranh với các khu du lịch ven biển sẽ thúc đẩy phát triển hạ tầng, mở rộng không gian phát triển.

Sau hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội lớn để đưa du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy các trụ cột tăng trưởng của địa phương và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Liên kết vùng, mở rộng không gian văn hóa

Sau sáp nhập, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 di sản được UNESCO ghi danh, gồm: Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ, Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Bên cạnh đó là 5 bảo vật quốc gia, 3 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia, 241 di tích cấp tỉnh và 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Cùng với hệ thống di sản phong phú, Khánh Hòa sở hữu bờ biển dài khoảng 490 km, gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều vịnh biển nổi tiếng như Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Vĩnh Hy; hệ sinh thái biển, đảo đa dạng, khí hậu nắng ấm quanh năm. Trên địa bàn tỉnh hằng năm diễn ra nhiều lễ hội truyền thống như Katê, Rija Nagar, Tháp Bà Pô Nagar, Cầu ngư, Yến sào…, cùng các lễ hội hiện đại như Festival Biển Nha Trang, Lễ hội Nho và Vang, Lễ hội Văn hóa-Du lịch biển.

Đây là những tài nguyên văn hóa đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng có của du lịch Khánh Hòa, cần tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả trong các sản phẩm du lịch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên cho biết, việc hình thành tỉnh Khánh Hòa mới trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất với tỉnh Ninh Thuận không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số, mà quan trọng hơn là tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới với nhiều cơ hội và dư địa tăng trưởng lớn cho du lịch. Theo các chuyên gia, du lịch không chỉ là ngành dịch vụ đơn thuần mà là một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều lĩnh vực như giao thông-vận tải, thương mại-dịch vụ, nông nghiệp-làng nghề và công nghiệp văn hóa.

Phát triển du lịch chính là phát triển chuỗi giá trị tổng thể, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Từ thực tiễn đó, Khánh Hòa xác định phát triển du lịch phải gắn với tầm nhìn dài hạn, dựa trên bốn trụ cột: Biển đảo-văn hóa-sinh thái-đô thị thông minh, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường, hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Tuy nhiên, ngành du lịch Khánh Hòa cũng đang đối mặt không ít thách thức như sản phẩm du lịch còn trùng lặp, thiếu chiều sâu, công tác xúc tiến, quảng bá quốc tế chưa đồng bộ, nguồn nhân lực còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng, áp lực môi trường và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng lớn, cạnh tranh giữa các điểm đến trong khu vực ngày càng gay gắt. Từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc mô hình phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, bền vững và có khả năng lan tỏa. Liên kết vùng giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng sẽ tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch “biểnnúi- rừng” độc đáo, bổ trợ cho nhau thay vì cạnh tranh.

Theo đó, du khách có thể tham gia hội nghị, sự kiện tại Nha Trang, nghỉ dưỡng biển với các liệu pháp bùn khoáng, trị liệu nước biển, sau đó tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe, thiền định, yoga tại cao nguyên Đà Lạt. Sự kết hợp này đáp ứng xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe toàn diện đang gia tăng trên thị trường quốc tế. Hai địa phương cũng có thể phối hợp tổ chức các sự kiện du lịch lớn, tham gia hội chợ quốc tế với gian hàng chung, hợp tác mở các đường bay thẳng kết nối với Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, xây dựng các chiến dịch liên vùng lễ hội, kết nối Festival Biển Nha Trang với Festival Hoa Đà Lạt, tổ chức “Tuần lễ Du lịch Khánh Hòa-Lâm Đồng” tại các thị trường trọng điểm.

Hoàn thiện thể chế, trở thành trụ cột tăng trưởng

Để du lịch thật sự đóng vai trò trụ cột tăng trưởng, cần cách tiếp cận tổng thể từ phát triển sản phẩm đặc thù, nâng cấp chuỗi giá trị, thu hút đầu tư chiến lược, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đến đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo tồn tài nguyên, gìn giữ bản sắc văn hóa. Ở góc độ thể chế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ cho biết, Khánh Hòa cần chủ động đề xuất các mô hình thí điểm trong quản lý không gian vịnh, phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp và loại hình du lịch chuyên biệt như du lịch y tế, du lịch du thuyền cao cấp.

Tập trung phát triển ba khu vực chiến lược Nha Trang-Cam Ranh-Vân Phong, đồng thời xây dựng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Với vị trí, tầm nhìn chiến lược cùng sự đa dạng về tài nguyên du lịch và thương hiệu Nha Trang-Khánh Hòa đã được khẳng định, tỉnh đang đứng trước cơ hội lịch sử để vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Khánh Hòa cần tập trung điều chỉnh quy hoạch hạ tầng du lịch hiện đại, xây dựng các sản phẩm sáng tạo, độc đáo, giàu tính trải nghiệm, đồng thời nâng cao năng lực tiếp cận thị trường và ứng dụng công nghệ trong quản lý, xúc tiến du lịch. Ông Nguyễn Long Biên nhấn mạnh, Khánh Hòa có vị trí địa chính trị-kinh tế chiến lược, hội tụ đầy đủ các loại hình hạ tầng giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường hàng không và đường thủy, kết nối thông suốt theo các trục Bắc-Nam và Đông-Tây, gắn với các tuyến hàng hải và hàng không quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển và du lịch ở tầm vóc cao hơn, gắn với hội nhập khu vực và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm