Nâng quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

Diễn ra giữa lúc quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm là sự kiện quan trọng có ý nghĩa lớn, mở ra một thời kỳ phát triển cao hơn của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của hai dân tộc. Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, chuyến thăm góp phần quan trọng tăng cường hòa bình, ổn định và phát triển ở Ðông Á, châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh mang đến nhân dân "đất nước Mặt trời mọc" tình cảm hữu nghị chân thành của nhân dân Việt Nam, vui mừng chia sẻ với lãnh đạo và nhân dân Nhật Bản niềm tự hào chính đáng về những thành tựu to lớn thu được trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Hiện tại, mặc dù chịu tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế Nhật Bản vẫn có tiềm lực mạnh để vượt qua suy thoái và tiếp tục phát triển, tạo điều kiện cho Chính phủ của Thủ tướng T. Aso thực hiện những ưu tiên gồm cải cách cơ cấu kinh tế - tài chính, chế độ phúc lợi xã hội; tăng đầu tư vào khu vực nông thôn, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị, v.v.

Việt Nam và Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Từ năm 1992, Nhật Bản nối lại viện trợ phát triển giúp nước ta. Các cuộc thăm chính thức Việt Nam của năm Thủ tướng Nhật Bản từ năm 1994 đến nay, của Hoàng Thái tử Nhật Bản Na-rư-hi-tô tháng 2-2009, và các cuộc thăm Nhật Bản của các Tổng Bí thư Ðỗ Mười, Nông Ðức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đánh dấu những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Năm 2002, lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng quan hệ giữa hai nước theo phương châm Ðối tác tin cậy, ổn định lâu dài. Năm 2004, hai bên ký Tuyên bố chung Vươn tới tầm cao mới của quan hệ đối tác bền vững. Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản công bố tháng 10-2006 xác định quan hệ hai nước Hướng tới đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Năm 2007, trong chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, hai bên ký Tuyên bố chung Làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và Chương trình hợp tác hướng tới quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Năm 2008, hai bên đã ký Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA).

Việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Nhật Bản ủng hộ tích cực công cuộc đổi mới của Việt Nam, khẳng định nhất quán coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu CNH, HÐH đất nước, hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu; hai bên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế quan trọng, trong đó có LHQ. Nhật Bản, trong 17 năm qua, đứng đầu danh sách cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho nước ta (từ năm 1992 đến năm 2007 đạt khoảng 13 tỷ USD, bằng khoảng 30% tổng ODA cộng đồng quốc tế tài trợ Việt Nam). Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản được khởi động từ cuối năm 2003 với mục đích tăng cường sức cạnh tranh về kinh tế của Việt Nam thông qua xúc tiến đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), đã bước vào thực hiện giai đoạn III từ tháng 6-2008, với những mũi nhọn như hỗ trợ thúc đẩy tam giác phát triển và hành lang Ðông - Tây, hợp tác trong Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), v.v. Tính đến hết năm 2008, FDI của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 17,15 tỷ USD với 1.046 dự án, đứng thứ ba trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch buôn bán hai chiều năm 2008 đạt mức kỷ lục gần 17 tỷ USD, vượt mức 15 tỷ USD vào năm 2010 như lãnh đạo cấp cao hai nước thỏa thuận trong Tuyên bố chung năm 2006. Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán luôn coi quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu; đánh giá cao vai trò của Nhật Bản tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, ủng hộ Nhật Bản làm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ; bảo đảm sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giới doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Việc tăng cường quan hệ giữa Ðảng CS Việt Nam với đảng cầm quyền và các chính đảng lớn khác của Nhật Bản và việc Chính phủ hai nước thực hiện tốt các thỏa thuận, trong đó có Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA), ba dự án phát triển hạ tầng quy mô lớn (Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ðường sắt Bắc - Nam và Ðường bộ cao tốc Bắc - Nam),... sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía, mở rộng giao lưu kinh tế - thương mại - đầu tư, nâng quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, với chất lượng và hiệu quả cao hơn.   

Nhân dịp này, chúng ta chân thành cảm ơn Nhật hoàng Akihito, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu dành cho nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Chúc nhân dân xứ sở hoa anh đào tươi đẹp thu nhiều thành tựu mới, xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng. Chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, củng cố sự tin cậy giữa hai nước, nâng quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của mỗi dân tộc, tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác hữu nghị và tiến bộ của các dân tộc ở châu Á -  Thái Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm