Cách thức làm giàu

Nâng cao thu nhập nhờ trồng cây vầu

Cay vầu hay còn gọi là vầu đắng cao gần 20 m, là loại tre không gai, mọc phân tán đơn độc từng cây, thân non mầu lục nhạt, thân già mầu lục xám, được dùng làm bột giấy, đồ thủ công mỹ nghệ, tăm và vật liệu xây dựng; cây từ bốn đến 5 năm tuổi có thể khai thác.

Với mong muốn phát triển kinh tế, UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã triển khai dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình trồng thâm canh và phục tráng rừng vầu. Dự án này đã xây dựng thành công mô hình thâm canh rừng vầu quy mô 20 ha; mô hình phục tráng rừng vầu 30 ha, không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần giữ ẩm, chống xói mòn đất.

Chị Lò Thị Lan, trú bản Hậu, xã Tam Lư (huyện Quan Sơn) cho biết, khi dự án triển khai chị được hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật trồng vầu và quyết định bỏ ba héc-ta luồng để trồng vầu, kết hợp chăn nuôi lợn, gà trong vườn rừng. Nhờ sự kiên trì chịu khó, cây vầu ngày một phát triển, cho tổng thu nhập từ việc trồng và kết hợp chăn nuôi khoảng 150 triệu đồng/năm.

Ông Vi Văn Thanh (bản Hậu, xã Tam Lư) cho biết thêm, sau khi có chủ trương của Ðảng ủy xã, ông đã tiên phong đi đầu trong phát triển diện tích vầu lên 1,8 ha và có thu nhập từ 55 đến 70 triệu đồng/năm/ha, từ đó có điều kiện cho con cái học tập, mua sắm được trang thiết bị sinh hoạt cho gia đình và góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng cho bản. Việc nhân giống và phát triển diện tích vầu đã đem lại đời sống ấm no cho bà con.

Hiện mô hình thâm canh rừng vầu từ khi trồng đến nay có tỷ lệ sống hơn 90%, ít bị sâu bệnh, cây phát triển tốt. Mô hình phục tráng rừng vầu cũng được thực hiện hiệu quả, với tổng diện tích khi kết thúc dự án là 30 ha. Nhiều diện tích bị thoái hóa sau khi được áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, bón phân, làm cỏ đã phát triển trở lại, tình hình sâu bệnh giảm, nhiều hộ dân tham gia mô hình đã vươn lên giảm nghèo. Ông Vi Văn Piên, Chủ tịch UBND xã Tam Lư cho biết, dự án đã mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con trong xã, nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ trồng cây vầu. Hiện có 87 cơ sở đầu tư nhập cây vầu về sản xuất, chủ yếu là bán ra Hà Nội.

Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục chỉ đạo các hộ dân trồng, nhân rộng mô hình trồng vầu, hướng dẫn cho nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình.

Có thể bạn quan tâm