Bế mạc Ðại hội thể dục - thể thao toàn quốc lần thứ 5

Nâng cao thành tích của 41 môn thể thao Olympic và dân tộc

Tại Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5, có thành tích của 41 môn thể thao Olympic và dân tộc đã được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để Việt Nam tham dự Á vận hội ASIAD năm 2006, và SEA Games năm 2007.

Tối 24-9, Lễ bế mạc Ðại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ 5-2006 đã diễn ra với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương và các đoàn thể thao 67 tỉnh, thành phố, ngành.

Ðại hội TDTT các cấp và Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 khởi tranh từ 27-3-2005 đến 24-9-2006 đã thành công tốt đẹp. Ðại hội đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra: Mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thu hút 20% số dân thường xuyên tập luyện thể thao; tăng cường được lực lượng và nâng cao thành tích của 41 môn thể thao Olympic và dân tộc, tạo tiền đề quan trọng để đoàn thể thao Việt Nam tham dự Á vận hội ASIAD lần thứ 15 năm 2006, SEA Games 24 năm 2007 và Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.

Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5 là đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. 7.942 vận động viên của 67 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước tham gia tranh tài giành 677 bộ huy chương của 41 môn thi đấu. 22 địa phương đăng cai tổ chức các môn. Vòng chung kết diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 16 đến 24-9-2006 với 12 môn thi đấu.

Tất cả các môn thi đấu của đại hội đều được tổ chức an toàn, chu đáo, đúng luật và các quy định của điều lệ. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội và Hải Phòng đã giành được thứ hạng cao nhất, xứng đáng với truyền thống là các trung tâm thể thao thành tích cao của cả nước. Bộ Công an, Hà Tây, Thái Nguyên, Hải Dương, An Giang, Ðồng Tháp, Ðà Nẵng,... đã có những bước phát triển nhanh chóng, giành được vị trí cao trong bảng tổng sắp huy chương. Các tỉnh miền núi khó khăn như Bắc Giang, Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Tuyên Quang và các tỉnh miền trung, Tây Nam Bộ có nhiều khó khăn như Bình Ðịnh, Phú Yên, Bình Phước, Cà Mau cũng xuất sắc giành được HCV của đại hội.

Nhiều vận động viên đã giành được nhiều huy chương trong đại hội. Nguyễn Quang Huy, bơi lội TP Hồ Chí Minh 7 HCV, phá 3 kỷ lục quốc gia; Nguyễn Văn Chi, đua thuyền canoeing Hà Nội đoạt 7 HCV, Trương Thanh Hằng, điền kinh TP Hồ Chí Minh 3 HCV, Trần Bảo Thu, lặn Tây Ninh 3 HCV...

Ðồng chí Nguyễn Trọng Hỷ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT, Phó trưởng Ban tổ chức Ðại hội đánh giá, thành tích của  Ðại hội cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng của các địa phương trong cả nước đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Ðồng chí Nguyễn Danh Thái, Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT đã tuyên bố bế mạc Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 5-2006.

Ðiều đặc biệt trong Lễ bế mạc Ðại hội TDTT lần thứ 5 là không có phần nghi lễ quan trọng- chuyển giao cờ đại hội thường thấy tại các đại hội TDTT  do đến nay vẫn chưa xác định được đơn vị đăng cai tổ chức Ðại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 năm 2010.

Có thể bạn quan tâm