Nâng cao chất lượng tuyển quân trên địa bàn Quân khu 3

Những năm qua, công tác tuyển quân trên địa bàn Quân khu 3 được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Cơ quan quân sự các cấp đã tích cực, chủ động làm nòng cốt tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; bảo đảm tốt chỉ tiêu giao quân, chất lượng giao quân năm sau cao hơn năm trước.

Khám sức khỏe, lựa chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.
Khám sức khỏe, lựa chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Đến huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) những ngày đầu năm Canh Tý, tôi cảm nhận được không khí sôi động của địa phương chuẩn bị cho ngày hội tòng quân. Trao đổi về công tác tuyển quân của xã nhà, đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Tân, cho biết: Năm 2020, xã có 12 công dân nhập ngũ, trong đó một công dân có trình độ đại học, 10 công dân tốt nghiệp THPT, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 80%... Do thực hiện công bằng, dân chủ, công khai trong tuyển quân và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, cho nên các thanh niên địa phương nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Trò chuyện cùng một số thanh niên địa phương trúng tuyển lên đường nhập ngũ đợt này, tôi thấy các bạn trẻ rất phấn khởi, háo hức, với tâm thế sẵn sàng cao nhất để lên đường nhập ngũ. Thanh niên Nguyễn Tiến Vinh, ở thôn 9, xã Minh Tân, hồ hởi tâm sự: "Dù hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nhưng khi biết tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, bố mẹ đều ủng hộ. Sau này vào Quân đội, tôi sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ để tiếp nối truyền thống quê hương".

Ðánh giá về công tác tuyển quân của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Nhìn chung chất lượng công tác tuyển quân năm nay cao hơn năm 2019. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm đúng luật, công bằng, dân chủ và thực hiện tốt chủ trương "tròn khâu", theo phương châm "chọn người nào, chắc người đó". Do vậy, số thanh niên lên đường nhập ngũ sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 80%; trong đó số người có trình độ cao đẳng, đại học hơn 20%; nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ... Ðể tạo khí thế cho thanh niên trước lúc lên đường, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào và thăm hỏi, động viên, khích lệ thanh niên tham gia NVQS. Trước lúc giao quân, huyện và các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt, tặng quà, với mức bình quân hơn hai triệu đồng/người.

Nam Ðịnh là địa phương có bề dày truyền thống "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", những năm qua, tỉnh luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân. Thượng tá Ngô Quốc Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nam Ðịnh, cho biết: Thanh niên trong tỉnh nhập ngũ năm 2020 có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm khoảng 70%; trong đó có 141 người có trình độ cao đẳng, đại học; có ba trường hợp là dân tộc ít người và hơn 10% là con cán bộ. Thời gian qua, cơ quan quân sự đã phối hợp các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức 10 lớp nhận thức về Ðảng cho 555 công dân trong diện nhập ngũ. Toàn tỉnh trao 749 sổ tiết kiệm, với trị giá hơn một tỷ đồng tặng các gia đình có thanh niên nhập ngũ.

Tỉnh Quảng Ninh là địa phương giáp biên giới với Trung Quốc, dịp tuyển quân năm nay chịu tác động, ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Corona (nCoV) gây ra. Do vậy, cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay. Ðề cập vấn đề nêu trên, Thượng tá Khúc Thành Dư, Chỉ huy phó - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Cùng với chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV, Bộ CHQS tỉnh còn yêu cầu cơ quan quân sự các cấp tích cực theo dõi sức khỏe của những công dân chuẩn bị nhập ngũ, nhất là các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch, tiến hành giám sát chặt chẽ, cách ly và có phương án dự phòng phù hợp. Năm nay, số thanh niên nhập ngũ của tỉnh có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm gần 70%; trong đó, số người tốt nghiệp cao đẳng, đại học và THPT chiếm hơn 85%; số thanh niên dân tộc thiểu số chiếm 23,9%; đảng viên 2%. Mỗi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tặng các phần quà trị giá bình quân năm triệu đồng.

Ðề cập đến chất lượng công tác tuyển quân năm nay, đại diện Phòng Quân lực Quân khu 3, cho biết: Năm 2020, chất lượng thanh niên nhập ngũ ở các địa phương trên địa bàn quân khu tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước. Trong đó, thanh niên sức khỏe loại 1 chiếm hơn 72%; trình độ THPT và cao đẳng, đại học hơn 72%; tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm hơn 81%; thanh niên là người dân tộc thiểu số hơn 10%; thanh niên là con cán bộ 4,7%; đảng viên 0,23%. Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên nhập ngũ. Mỗi công dân trên địa bàn Quân khu nhập ngũ đều được nhận quà của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, mức bình quân gần ba triệu đồng/gói quà.

Với niềm tin, khát vọng, ước mơ của tuổi trẻ, thanh niên các địa phương trên địa bàn Quân khu 3 đang náo nức, phấn khởi chờ đón ngày hội tòng quân, tiếp nối truyền thống quê hương lên đường nhập ngũ trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được đóng góp sức trẻ của mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.