Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới

Sau một năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn tổ chức bộ máy cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên giáo và dân vận tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Điều này đã góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).
Đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố trong chương trình “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” (Ảnh BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP).

Hành trình về miền đất lửa

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình về nguồn “Hành trình tri ân-Về miền đất lửa” cho đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố. Đây là dịp để đội ngũ người làm báo, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống cách mạng, tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ đó ý thức hơn trách nhiệm của người cầm bút, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Trong hành trình qua miền đất lửa lần này, đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc tại các địa danh nổi tiếng như: Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9; Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị... Đoàn công tác tổ chức nhiều hoạt động tri ân, chăm lo gia đình chính sách-xã hội tại thành phố Huế, Quảng Trị.

Phóng viên Lê Hùng Khoa, Ban Đại diện Báo Quân đội nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Chuyến đi mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt khi được nghe những câu chuyện đã làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Mỗi địa danh trong hành trình lần này đều để lại cho tôi những bài học quý giá để sống và làm việc tốt hơn.

Chương trình về nguồn là một hoạt động thường xuyên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua nhằm giúp cho đội ngũ những người làm báo, xuất bản, văn nghệ sĩ có dịp ôn lại truyền thống đấu tranh giữ nước đầy tự hào của các thế hệ cha anh. Điều này đã khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước; tạo điều kiện cho các nhà báo, văn nghệ sĩ có thêm nguồn cảm hứng trong lao động nghệ thuật, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị...

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong công tác nắm bắt dư luận xã hội. Theo đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nắm bắt dư luận xã hội trong tình hình mới.

Trong đó việc chuyển mạnh từ phương thức nắm bắt truyền thống sang kết hợp linh hoạt với các công cụ ứng dụng công nghệ, nhất là triển khai các khảo sát nhanh trên môi trường mạng, giúp thu thập nhanh hơn, đa chiều hơn đối với những vấn đề lớn, nhạy cảm, được dư luận quan tâm, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu, định hướng. Ban đã tham mưu ban hành hơn 60 hướng dẫn tuyên truyền, định hướng các chuyên đề bảo đảm nội dung sát với thực tiễn, từng bước được đổi mới, ứng dụng trên các nền tảng số theo hướng ngắn gọn, dễ tiếp cận và phù hợp với từng đối tượng.

Góp phần chuyển hóa thành công mô hình quản trị mới

Minh chứng rõ nhất là trong tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và việc triển khai mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, thành phố đã chuyển từ tuyên truyền theo từng kênh sang mô hình truyền thông tích hợp; huy động đồng bộ báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số; xây dựng hơn 7.000 sản phẩm truyền thông, thu hút hơn 200 triệu lượt tiếp cận.

Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô truyền thông, mà là cách thành phố tiếp cận lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả tiếp cận và mức độ đồng thuận xã hội làm thước đo cho hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Từ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương mới của Đảng, Nhà nước được thống nhất, giúp thành phố thực hiện chuyển hóa thành công mô hình quản trị mới có quy mô rất lớn nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân và phục vụ người dân tốt hơn.

Với phương châm “đi trước tuyên truyền, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, công tác tuyên giáo, dân vận không chỉ là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân mà còn trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình hình thành, triển khai, đánh giá và hoàn thiện các chủ trương, chính sách phát triển, đóng góp quan trọng vào quá trình “kiến tạo thể chế”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chủ trương lớn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm, chỉ thành công khi được chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng, truyền thông đầy đủ và làm tốt công tác dân vận ngay từ khâu chuẩn bị chính sách. Tuyên truyền tích hợp đa nền tảng, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự đồng thuận làm thước đo chính là chìa khóa thành công.

Đồng chí Lê Văn Minh cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận sẽ tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa công tác nắm bắt dư luận xã hội với hoạt động của các cơ quan báo chí, truyền thông theo quy trình khép kín “Nắm bắt-phân tích-định hướng-phản hồi”, bảo đảm mọi vấn đề dư luận, người dân quan tâm được giải quyết, xử lý kịp thời, để củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền trong mô hình mới.

“Ban Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo và dân vận từ thành phố đến cơ sở. Đơn vị sẽ nỗ lực đổi mới phương pháp công tác, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số để giúp cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm