Năm tháng đầu năm, khách quốc tế tiếp tục giảm mạnh

NDO -

Do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế nên tính chung trong năm tháng đầu năm 2021, khách quốc tế đến nước ta giảm 97,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và năm tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết, riêng trong tháng 5 -2021, khách quốc tế đến nước ta đạt 13,4 nghìn lượt người, giảm giảm 30,8% so với tháng trước và giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách đến Việt Nam từ Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm 71,6% lượng khách đến trong tháng.

Trong năm tháng đầu năm 2021, Việt Nam đón 81 nghìn lượt khách quốc tế, giảm 97,8% so với cùng kỳ năm 2020. Khách nước ngoài chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam và lái xe vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ.

Trong đó, khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không đạt 50,5 nghìn lượt người, chiếm 62,4% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 98,3%; bằng đường bộ đạt 30,3 nghìn lượt người, chiếm 37,4% và giảm 94,5%; bằng đường biển đạt 193 lượt người, chiếm 0,2% và giảm 99,9%.

Năm tháng đầu năm, lượng khách đến từ châu Á cao nhất với mức 71,6 nghìn lượt người, chiếm 88,4% tổng số khách quốc tế đến nước ta. Tuy nhiên, vẫn giảm 97,4% so với cùng kỳ năm trước và khách đến từ các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt gần 34,1 nghìn lượt người, giảm 96,3% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 16,9 nghìn lượt người, giảm 97,9%; Đài Loan (Trung Quốc) 6,2 nghìn lượt người, giảm 96,8%; Lào giảm 88,5%; Nhật Bản giảm 97,9%.

Khách đến từ châu Âu trong năm tháng đầu năm 2021 giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Mỹ giảm 99,1%; khách đến từ châu Đại dương giảm 99,4%; khách đến từ châu Phi giảm 95,1%.

Trước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, du lịch nội địa có những đợt tăng nhẹ, song dịch Covid-19 bùng phát trở lại ngay trước dịp nghỉ lễ khiến tình trạng hoãn, hủy tour, chuyến gia tăng, du lịch trầm lắng trở lại khiến doanh thu lữ hành và dịch vụ lưu trú tiếp tục giảm.

Cụ thể, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm tháng đầu năm ước tính đạt 196,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,4% tổng mức và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 giảm 20,7%). Có một số địa phương tăng nhẹ như Thanh Hóa tăng 8,7%; Cần Thơ tăng 8,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 7,4%; Hải Phòng tăng 5,8%. Trong khi đó, một số địa phương chứng kiến mức giảm nhẹ như TP Hồ Chí Minh giảm 0,6%, Hà Nội giảm 1,2%, Bắc Ninh giảm tới 27%.

Doanh thu du lịch lữ hành năm tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,2% tổng mức và giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế đồng thời người dân vẫn lo lắng về dịch bệnh nên hạn chế đi du lịch.

Theo thông báo của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam ngày 1-6, hãng đã ký thỏa thuận với Hiệp hội Hàng không Quốc tế (IATA) để thử nghiệm ứng dụng chứng nhận sức khoẻ điện tử IATA Travel Pass trong tháng 6 này. Đây được coi là một trong những giải pháp được kỳ vọng nhất để Việt Nam mở cửa biên giới, đón khách quốc tế trở lại một cách nhanh chóng, an toàn, hỗ trợ ngành du lịch và hàng không sau một năm bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19.