Nhằm lan tỏa tinh thần hiếu học của dân tộc Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại trường học địa phương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối gân gót, đồng thời là ca phẫu thuật thứ ba chỉ trong tháng đầu tiên kể từ ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.
Hiện nay, Bệnh viện Quân y 120 thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật (Quân khu 9) có 4 quân nhân đang tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ở Nam Sudan. Trong số này, hai “bông hồng” quân nhân của bệnh viện vinh dự và tự hào được góp mặt.
Sáng 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Trong bối cảnh chỉ còn 12 cán bộ, nhân viên ở lại để thực hiện công tác bàn giao cho đơn vị kế nhiệm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã kịp thời cấp cứu và chuyển viện an toàn cho một ca bệnh nguy kịch.
Sáng 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4. Hai đơn vị lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan và khu vực Abyei.
Nguồn viện trợ quốc tế từ lâu được coi là “phao cứu sinh” đối với nhiều người dân yếu thế trên toàn thế giới. Tuy nhiên, làn sóng cắt giảm viện trợ đang tiếp tục lan rộng, đe dọa và làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan từ tháng 4/2025 đến nay, thượng tá Phạm Văn Đoàn đã tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó đã xây dựng nên phần mềm xếp lịch tuần tra tự động và được chính thức chấp thuận đưa vào sử dụng.
Những hình ảnh đầu tiên về các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã gieo vào lòng Nguyễn Sỹ Công khát vọng cống hiến và phụng sự ngay từ khi còn là học sinh ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Chiến thắng ngày 30/4/1975 là cột mốc kết nối non sông, minh chứng cho khát vọng sống trong hòa bình của nhân dân Việt Nam. Đó là giá trị cốt lõi, được xây dựng bằng ý chí kiên định qua những năm tháng gian khó. Tiếp nối truyền thống yêu chuộng hòa bình ấy, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, thông qua tham gia hoạt động tại các phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đang chung tay đóng góp cho công tác bảo đảm an ninh ở nhiều điểm nóng trên thế giới.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo Nam Sudan chấm dứt đối đầu chính trị, phóng thích các quan chức bị bắt giữ và thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình năm 2018 nhằm ngăn chặn nguy cơ nội chiến tái diễn.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình leo thang căng thẳng tại Nam Sudan, cảnh báo rằng quốc gia này đang đứng bên bờ vực của một cuộc nội chiến.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 14/3, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) đã phát cảnh báo mức độ nghiêm trọng về đợt bùng phát dịch tả tại khu vực Gambella, Ethiopia, khi ít nhất 31 người đã tử vong và hơn 1.500 ca mắc bệnh được ghi nhận trong tháng qua.
Vụ việc xảy ra khi phi hành đoàn gồm các nhân viên Liên hợp quốc đang tìm cách sơ tán số quân nhân khu vực xảy ra đụng độ lớn giữa quân đội chính phủ với một nhóm dân quân.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), các y, bác sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam đang công tác tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 đã tổ chức hoạt động dân vận ý nghĩa tại Bệnh viện Bentiu, Nam Sudan.
Năm 2025, đánh dấu thời điểm quan trọng đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Bộ Công an trong việc củng cố, kiện toàn, nâng cao vị thế hoạt động của Văn phòng thường trực; đặc biệt là việc tổ chức, chuẩn bị và triển khai Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.
Một chiếc máy bay chở 21 người, bao gồm hành khách và phi hành đoàn, đã bị rơi không lâu sau khi cất cánh để tới thủ đô Juba, duy nhất có một người sống sót trong vụ tai nạn này.
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hôm qua cho biết, họ đã tăng cường ứng phó với đợt bùng phát dịch tả đang diễn ra ở Nam Sudan bằng các nguồn cung cấp viện trợ quan trọng.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết họ cần 404 triệu đô-la Mỹ để hỗ trợ các nhu cầu nhân đạo cấp bách của hàng triệu người dân bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng ở Nam Sudan trong 6 tháng tới.
Ít nhất 76% trong tổng số 12,4 triệu dân của Nam Sudan đang sống dưới mức nghèo khổ quốc gia, với thu nhập 358.724 bảng Nam Sudan (khoảng 105 USD)/người/năm.
Cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, đợt lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn gây ra ở nhiều khu vực tại Nam Sudan đã gây ảnh hưởng đến hơn 1,3 triệu người tại quốc gia châu Phi này.
Theo OCHA, Nam Sudan đang phải đối mặt với đợt lũ lịch sử, với dự báo lượng mưa cao hơn mức trung bình, dòng chảy sông từ Uganda và lũ lụt có khả năng phá kỷ lục.
Liên hợp quốc (LHQ) và giới chức địa phương ngày 11/10 cho biết, các cuộc tấn công và phản công của nhóm phiến quân và lực lượng của Chính phủ ở Nam Sudan đã khiến 24 người (chủ yếu là dân thường) tử vong trong tuần này.
Tối 28/9, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức Lễ đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 sau 1 năm thực hiện nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan hoàn thành nhiệm vụ về nước.
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 và Đội Công binh số 3 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và khu vực Abyei.
Cùng với chuỗi các hoạt động nhằm tích cực lập thành tích chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cùng các cán bộ sĩ quan của quân đội và công an đang tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè Quốc tế. Đặc biệt, trong chuỗi các hoạt động đó, đơn vị đã triển khai sơn vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà trung tâm của đơn vị mình.
Hưởng ứng ngày 19/8 - Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan đã thăm khám sức khỏe cho 30 đồng chí nữ thuộc đơn vị cảnh sát Ghana tại phái bộ UNMISS, phân khu Bentin, Nam Sudan.
Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang vô cùng thương tiếc tưởng nhớ đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi cách xa Tổ quốc hàng chục nghìn km, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã treo cờ rủ, lập bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tưởng nhớ và bạn bè quốc tế tới viếng, chia buồn.