Năm hình ảnh qua số liệu FDI năm 2012

NDĐT - Theo số liệu thống kê lại của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH - ĐT), năm 2012 cả nước có 1.287 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư và 550 lượt dự án đăng ký tăng vốn. Tính chung đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,7% so với năm 2011. Số liệu cho thấy có năm hình ảnh nổi bật nhất trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Thứ nhất, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài từ 2008 đến nay, các nền kinh tế dẫn đầu như Mỹ chưa qua cơn trì trệ, kinh tế EU vẫn loay hoay với bài toán nợ công; đặc biệt là sự cạnh tranh thu hút FDI trong khu vực tăng lên mạnh mẽ, việc thu hút một lượng vốn tăng hơn 4,7% so với năm 2011 chứng tỏ thế và lực của nền kinh tế nước ta, chính sách và giải pháp thu hút FDI của nước ta đã phát huy hiệu quả, phần nào đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ hai, lượng vốn rót vào lĩnh vực chế biến, chế tạo luôn chiếm tỷ lệ cao nhất, đúng với chủ trương thu hút FDI của ta. Năm 2012, vốn đăng ký mới và tăng vốn đạt 11,7 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng vốn FDI. Tính lũy kế từ năm 1988 đến 31-12-2012, với 14,5 nghìn dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt trên 210 tỷ USD, thì lĩnh vực chế biến, chế tạo vẫn chiếm vị trí cao nhất, trên 50%. Trong hai tháng đầu năm 2013, lĩnh vực này chiếm xấp xỉ 65% tổng vốn đăng ký. Nghĩa là, tính theo thời điểm nào, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút được sự quan tâm nhất của các nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ ba, có 550 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký thêm 7,7 tỷ USD, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2011, chứng tỏ các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào môi trường đầu tư nước ta nên sẵn sàng rót thêm vốn mở rộng sản xuất, chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mới.

Thứ tư, xuất khẩu khu vực FDI có sự tăng trưởng tốt. Năm 2012, xuất khẩu của khu vực này, kể cả dầu thô đạt 72,2 tỷ USD, tăng 33,8% so với 2011 và chiếm 55,95 tổng kim ngạch cả nước. Với vai trò động lực này, khu vực FDI không chỉ giúp cân bằng cán cân thương mại, tăng nguồn thu cho ngân sách mà còn tạo xung lực cho nền kinh tế bằng thu hút nhiều doanh nghiệp vệ tinh trong nước cung cấp nguồn lực cho xuất khẩu; trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời phát đi một tín hiệu tốt về một mảnh đất lành đang sinh sôi lợi nhuận cho những nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ năm, Nhật Bản liên tục dẫn đầu trong bỏ vốn làm ăn tại thị trường nước ta. Năm 2012, các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm vị trí quán quân với tổng vốn đăng ký và tăng vốn là 5,59 tỷ USD, chiếm trên 34% tổng vốn đầu tư. Tính lũy kế từ năm 1988, Nhật Bản cũng là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đăng ký 28,6 tỷ USD. Đáng lưu ý là, năm 2012, Nhật Bản đang trong quá trình tái thiết sau thảm họa kép động đất và sóng thần; đồng thời tình trạng giảm phát chưa có dấu hiệu chuyển biến nhưng các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đăng ký và tăng vốn là 5,59 tỷ USD, chiếm trên 34% tổng vốn đầu tư.

Có thể bạn quan tâm