Nam Định phát hiện chùm ca bệnh Covid-19 mới

NDO -

Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định cho biết, trên địa bàn huyện Ý Yên vừa phát hiện chùm 8 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Cơ quan chức năng tỉnh, huyện đang thực hiện những biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, dập dịch.

Ngay trong sáng 18/10, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã xuống địa bàn huyện Ý Yên để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.
Ngay trong sáng 18/10, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã xuống địa bàn huyện Ý Yên để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, chiều 17/10, UBND huyện Ý Yên nhận được tin báo từ CDC tỉnh Ninh Bình về một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là bà N.T.H. (trú tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng). Người này bị phát hiện mắc Covid-19 khi đi khám bệnh tại một phòng khám ở TP Ninh Bình vào sáng cùng ngày.

Theo điều tra dịch tễ, gần một tháng qua, bà H. không ra khỏi xã Yên Hồng, không đến vùng có dịch, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về. Người này đã có triệu chứng sốt, đau họng từ ngày 10/10 nhưng không khai báo mà tự mua thuốc uống. Từ thời điểm đó đến khi được xác định mắc Covid-19, bà H. có đi ăn cỗ ở một nhà cùng thôn, tiếp xúc nhiều người, không đeo khẩu trang.

Ngay khi nhận tin, UBND huyện Ý Yên lập tức chỉ đạo các lực lượng thần tốc truy vết, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Trong đêm 17/10, Công an huyện xác định được 30 trường hợp F1; Trung tâm Y tế huyện lấy mẫu xét nghiệm test nhanh cho 886 người dân thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, ghi nhận 18 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến rạng sáng 18/10, CDC Nam Định thông báo có 8 trường hợp mắc Covid-19 qua xét nghiệm PCR. 

Cũng trong sáng 18/10, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với UBND huyện Ý Yên về công tác phòng, chống dịch. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo huyện thiết lập vùng phong tỏa số 1 gồm toàn bộ thôn Đằng Động, xã Yên Hồng và tổ dân phố số 1, thị trấn Lâm; vùng 2 gồm toàn bộ xã Yên Hồng và thị trấn Lâm.

Sở Y tế, CDC Nam Định khẩn trương tiến hành xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân các xã Yên Quang, Yên Phong, Yên Dương, Yên Tiến, Yên Bằng, Yên Khánh, thị trấn Lâm và những người đã đến khu vực chợ Mụa, xã Yên Dương; điều chỉnh lượng vaccine đã được Trung ương phân bổ để ưu tiên tiêm cho người dân huyện Ý Yên.

Đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Ý Yên, lãnh đạo tỉnh Nam Định cho rằng, các ca mắc mới tiềm ẩn nguy cơ cao do chưa rõ nguồn lây; yêu cầu các sở, ngành chức năng tập trung tối đa trong công tác chỉ đạo, phối hợp huyện Ý Yên khẩn trương tiến hành chống dịch với phương châm “phát hiện, truy vết nhanh, khoanh vùng gọn, điều trị tích cực”; phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân để nhanh chóng phát hiện, phân loại các trường hợp F0, F1, F2.

* Cũng về bệnh nhân này, ngày 18/10, Sở Y tế Ninh Bình xác nhận, ca bệnh mắc Covid-19 là người dân Nam Định, được con trai và con rể thuê xe ô-tô chở đến Phòng khám Đa khoa Hoa Lư - Hà Nội, thuộc TP Ninh Bình (Ninh Bình), khám bệnh vào ngày hôm qua.

Đó là bệnh nhân nữ, sinh năm 1967, là lao động tự do tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên (Nam Định). Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần dương tính với SARS-CoV-2, chưa rõ nguồn lây. Sau khi được cách ly tạm thời tại Trạm Y tế phường Nam Bình, TP Ninh Bình, bệnh nhân được ngành y tế Ninh Bình hỗ trợ chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương bằng xe cấp cứu 115 để điều trị.

Tại thời điểm bệnh nhân đến khám bệnh ở Phòng khám Đa khoa Hoa Lư - Hà Nội, thuộc TP Ninh Bình, đã xác định được 6 người dân khác đến khám bệnh và 2 nhân viên y tế, một nhân viên bảo vệ có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang, nhân viên lấy mẫu làm test nhanh kháng nguyên có sử dụng quần áo phòng hộ, được ngành y tế Ninh Bình lập danh sách, chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng thời, ngành y tế Ninh Bình phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phong tỏa Phòng khám Đa khoa Hoa Lư - Hà Nội, thuộc TP Ninh Bình; kết hợp thông tin đến tỉnh Nam Định về ca bệnh dương tính nêu trên và các trường hợp con trai, con rể của bệnh nhân được hướng dẫn về địa phương khai báo y tế, để có biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả.