Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 7-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Mỹ đã bắt đầu triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Triều Tiên.

Một bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Một bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Theo đó, đêm 6-3, hai bệ phóng di động của hệ thống đánh chặn tên lửa nêu trên cùng một số thiết bị khác đã được máy bay C-17 của Mỹ vận chuyển đến căn cứ không quân Ô-san ở thành phố Piêng-théc, cách thủ đô Xơ-un 70 km về phía nam. Sau đó, các bệ phóng và nhiều thiết bị đã được chuyển đến một căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.

* Liên quan kế hoạch triển khai THAAD, ngày 7-3, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ khẩn cấp các công ty vừa và nhỏ (SME) của nước này đang gặp khó khăn do Trung Quốc thực hiện một loạt các hành động trả đũa việc Hàn Quốc xúc tiến triển khai THAAD. Chính phủ Hàn Quốc cho biết, sẽ cung cấp các khoản cho vay trị giá lên tới một tỷ uôn (866.000 USD) với thời hạn 5 năm cho các SME có quan hệ làm ăn với Trung Quốc có nguy cơ gặp các vấn đề tài chính do hành động hạn chế thương mại của Bắc Kinh.

* Ngày 7-3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc chỉ làm tình hình ở bán đảo Triều Tiên trở nên bế tắc. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ V.Ô-dê-rốp, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga nêu rõ, đây là một thách thức mà Nga phải đối phó.

* Trong cuộc điện đàm ngày 7-3, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê nhất trí rằng, vụ phóng tên lửa sáng 6-3 của Triều Tiên là hành động vi phạm rõ ràng nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) về việc cấm Bình Nhưỡng phát triển và tiến hành thử các công nghệ đạn đạo và hạt nhân. Hai bên khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó hành động của Triều Tiên.

* Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Kiêu An, thảo luận về các kế hoạch đáp trả vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

* Ngày 6-3, Bộ trưởng Ngoại giao Ca-na-đa C.Phri-len nhấn mạnh nước này lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Tuyên bố kêu gọi Triều Tiên tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế, chấm dứt những hành động bất hợp pháp gây bất ổn định và từ bỏ ngay lập tức chương trình tên lửa đạn đạo của mình.

* Ngày 7-3, phái bộ Mỹ tại LHQ cho biết, theo đề xuất của Mỹ và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an sẽ tiến hành cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về các vụ phóng tên lửa trước đó một ngày của Triều Tiên.