Mỹ hy vọng Taliban sớm mở cửa trường học với trẻ em gái

NDO -

Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan ngày 26/3 nhấn mạnh hy vọng rằng Taliban sẽ đảo ngược lại quyết định đóng cửa trường học với trẻ em gái trong những ngày tới.

Trẻ em gái tại 1 lớp học ở Kabul, Afghanistan, hồi tháng 10/2021. (Ảnh REUTERS)
Trẻ em gái tại 1 lớp học ở Kabul, Afghanistan, hồi tháng 10/2021. (Ảnh REUTERS)

"Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy quyết định này được đảo ngược trong những ngày tới", Thomas West, đại diện đặc biệt của Mỹ tại Afghanistan nhấn mạnh trong một phát biểu tại Hội nghị quốc tế Diễn đàn Doha (Qatar).

Trước đó, ngày 25/3, các quan chức Mỹ thông báo đã hủy bỏ các cuộc gặp được lên kế hoạch từ trước với Taliban ở Doha (Qatar) do phong trào Hồi giáo cầm quyền tại Afghanistan từ chối cho phép trẻ em gái trở lại trường học.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Quyết định của họ (Taliban) đáng thất vọng và là một sự đảo ngược khó lý giải những cam kết, trước hết là đối với người dân Afghanistan, cũng như với cộng đồng quốc tế. Chúng tôi đã hủy một số hoạt động tiếp xúc, bao gồm những cuộc gặp được lên kế hoạch tổ chức ở Doha”.