Mỹ dự định xúc tiến việc bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE

NDO -

Một quan chức Mỹ ngày 16/11 cho biết, Mỹ có ý định xúc tiến việc bán 50 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhưng phải có sự hiểu biết rõ ràng về nghĩa vụ của UAE.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mà Mỹ dự định bán cho UAE. (Ảnh The Times/GETTY IMAGES)
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mà Mỹ dự định bán cho UAE. (Ảnh The Times/GETTY IMAGES)

Phó Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mira Resnick nhấn mạnh, phía Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn với các quan chức của UAE nhằm bảo đảm rằng có sự hiểu biết rõ ràng, không thể nhầm lẫn về các nghĩa vụ và hành động của UAE trước, trong và sau khi giao hàng.

Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã đồng ý bán máy bay chiến đấu F-35 cho Abu Dhabi sau khi UAE thiết lập quan hệ với Israel vào năm ngoái. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết, trong năm nay họ sẽ tiến hành thương vụ này.

Việc Mỹ bán 50 máy bay chiến đấu F-35 cho UAE đã chậm lại trong bối cảnh Washington lo ngại về mối quan hệ của Abu Dhabi với Trung Quốc, trong đó có cả việc sử dụng công nghệ 5G của Huawei ở UAE.