Mỹ đánh giá cuộc đàm phán với Taliban diễn ra “thẳng thắn và chuyên nghiệp”

NDO -

Ngày 10/10, Mỹ đánh giá cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Washington và Taliban kể từ khi phong trào Hồi giáo này giành quyền kiểm soát tại Afghanistan tháng 8 vừa qua đã diễn ra một cách "thẳng thắn và chuyên nghiệp".

Quan chức Taliban tham dự cuộc họp báo về việc phát hành hộ chiếu cho công dân sau nhiều tháng trì hoãn. (Ảnh: Reuters)
Quan chức Taliban tham dự cuộc họp báo về việc phát hành hộ chiếu cho công dân sau nhiều tháng trì hoãn. (Ảnh: Reuters)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, trong cuộc gặp diễn ra vào cuối tuần vừa qua tại Doha, Qatar, phái đoàn của Mỹ đã tập trung vào các mối quan ngại về an ninh và khủng bố, hành lang an toàn cho công dân Mỹ và công dân Afghanistan, cũng như vấn đề quyền con người, trong đó có sự tham gia một cách có ý nghĩa của phụ nữ và trẻ em trong mọi mặt của xã hội Afghanistan. 

Theo ông Ned Price, phái đoàn của Mỹ và Taliban cũng thảo luận về “việc Mỹ cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân Afghanistan”.

“Các cuộc thảo luận diễn ra thẳng thắn và chuyên nghiệp, phái đoàn của Mỹ tái khẳng định quan điểm sẽ đánh giá Taliban dựa trên hành động, không chỉ dựa vào lời nói”, ông Ned Price cho biết trong một tuyên bố.

Trước đó, ngày 9/10, kênh truyền hình Al Jazeera có trụ sở tại Qatar dẫn lời quyền Ngoại trưởng của Chính phủ lâm thời mới thành lập tại Afghanistan, ông Amir Khan Muttaqi, cho biết đại diện của Taliban đã đề nghị Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm đối với các khoản dự trữ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. 

Ông Amir Khan Muttaqi thông tin thêm, Washington đã ngỏ ý sẵn sàng cung cấp vaccine ngừa Covid-19 cho người dân Afghanistan và hai bên đã thảo luận về việc “mở sang trang mới” trong quan hệ giữa 2 quốc gia.