Mỹ công bố tài trợ 600 triệu USD cho khu vực Thái Bình Dương

Tại một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của khu vực Thái Bình Dương, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố tài trợ cho khu vực 600 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Kamala Harris. (Nguồn: Reuters)
Phó Tổng thống Kamala Harris. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin ngày 12/7, Mỹ bắt đầu chiến dịch tiến mạnh vào Thái Bình Dương, tìm cách ngăn cản bước tiến của Trung Quốc trong khu vực, với việc Phó Tổng thống Kamala Harris công bố tài trợ 600 triệu USD tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng.

Bên cạnh đó, bà Harris tiết lộ rằng Mỹ sẽ mở 2 Đại sứ quán mới - ở Tonga và Kiribata - trong một bài phát biểu chưa từng có tiền lệ tại Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương ở Fiji.

Washington cũng sẽ chỉ định một phái viên đầu tiên tới Thái Bình Dương và khởi động một chiến lược quốc gia mới đối với khu vực này.

Cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc thu hút sự quan tâm mạnh mẽ tại diễn đàn năm nay, nơi quy tụ các nhà lãnh đạo từ khắp khu vực Thái Bình Dương có ý nghĩa chiến lược.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo khu vực gặp nhau kể từ khi Quần đảo Solomons ký một hiệp ước an ninh gây tranh cãi với Trung Quốc vào đầu năm nay.