Mỹ công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới

NDĐT - Trong Chiến lược An ninh quốc gia mới công bố ngày 18-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Pakistan hành động quyết liệt chống khủng bố, đồng thời khẳng định Washington phải giải quyết thách thức từ các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Tổng thống Trump có bài phát biểu về Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Mỹ, tại Washington D.C, ngày 18-12. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Trump có bài phát biểu về Chiến lược An ninh quốc gia của chính quyền Mỹ, tại Washington D.C, ngày 18-12. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến lược nêu trên, chính quyền của ông Trump loại bỏ biến đổi khí hậu ra khỏi danh sách các mối đe dọa toàn cầu. Thay vào đó, văn kiện tập trung vào sự cần thiết của việc nước Mỹ lấy lại sức cạnh tranh về kinh tế trên thế giới. Lập trường này cho thấy sự thay đổi lớn so với Chiến lược An ninh quốc gia thời kỳ ông Barack Obama nắm quyền, xác định biến đổi khí hậu là một trong những mối nguy hiểm chính mà nước Mỹ đang đối mặt và xây dựng sự đồng thuận quốc tế về kìm hãm Trái đất nóng lên là một ưu tiên trong an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump cho biết, Chiến lược An ninh quốc gia của ông lần đầu tiên đề cập đến an ninh kinh tế và sẽ bao gồm việc xây dựng lại toàn bộ kết cấu hạ tầng của nước Mỹ cũng như bức tường biên giới phía nam.

Văn kiện này cũng sẽ kết thúc các giới hạn chi tiêu quốc phòng bắt buộc, song không nhắc đến việc trước đó ông Trump đã thảo luận với các thành viên Quốc hội Mỹ về một dự luật nhằm chấm dứt giới hạn được quy định trong Luật Ngân sách 2013 hay không.

Người đứng đầu Nhà trắng mong muốn Pakistan quyết liệt hành động nhằm giúp tiêu diệt chủ nghĩa cực đoan, đồng thời nhấn mạnh Washington “không có lựa chọn nào khác” ngoài giải quyết thách thức đặt ra từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu này, ông Trump gọi Nga và Trung Quốc là “các nước lớn đối thủ” “tìm cách thách thức tầm ảnh hưởng, các giá trị và sự thịnh vượng của Mỹ”. Ngoài ra, Chiến lược An ninh còn xác định, Trung Quốc và Nga là “các cường quốc xét lại” “muốn định hình một thế giới đối chọi với các giá trị và lợi ích của Mỹ”.

Tuy nhiên, Chiến lược An ninh do ông Trump công bố không trực tiếp đề cập đến cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Nhắc lại cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 17-12 về việc chia sẻ thông tin tình báo giúp ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố tại St. Petersburg, Tổng thống Mỹ khẳng định: “Chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ đối tác tuyệt vời với Nga, Trung Quốc và các nước khác, nhưng theo cách luôn bảo vệ lợi ích quốc gia”.

“Với chiến lược này, chúng tôi đang kêu gọi sự thức tỉnh vĩ đại của nước Mỹ, sự hồi sinh của tin tưởng và sự tái sinh của lòng yêu nước, thịnh vượng và tự hào”, ông Trump nói.

Có thể bạn quan tâm