Mỹ công bố Báo cáo Tội phạm quốc gia năm 2021

Báo cáo Tội phạm quốc gia năm 2021 cho thấy, số vụ giết người tại Mỹ đã tăng gần 30% so với năm 2019 - mức tăng cao nhất được ghi nhận trong lịch sử FBI.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình CNN ngày 8/10 đưa tin, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã công bố Báo cáo Tội phạm quốc gia năm 2021, trong đó chỉ có 63% trong tổng số hơn 18 nghìn cơ quan thực thi pháp luật của nước này gửi dữ liệu cho FBI.

Theo CNN, đây là năm chứng kiến sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ở mức thấp nhất kể từ năm 1979.

Chỉ 52% tổng số các cơ quan thực thi pháp luật gửi dữ liệu đầy đủ trong cả năm.

FBI cho biết việc gửi dữ liệu báo cáo tội phạm hoàn toàn tự nguyện. Một số sở cảnh sát lớn nhất trên cả nước, trong đó có sở cảnh sát Los Angeles và New York, đã không gửi bất kỳ dữ liệu nào cho FBI trong năm 2021.

Cũng theo CNN, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có vấn đề kỹ thuật, cũng như chưa khuyến khích được các cơ quan tham gia.

Báo cáo cho thấy, số vụ giết người tại Mỹ đã tăng gần 30% so với năm 2019. Đây là mức tăng cao nhất được ghi nhận trong lịch sử FBI.