Mỹ chuẩn bị cho đợt xả kho dầu dự trữ lớn chưa từng có

NDO -

Nhà trắng ngày 31/3 thông báo, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/4 sẽ công bố quyết định xuất kho khoảng 1 triệu thùng dầu/ngày từ Kho Dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong 180 ngày nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Đường ống dẫn dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ. (Ảnh: Financial Times)
Đường ống dẫn dầu từ kho dự trữ chiến lược của Mỹ. (Ảnh: Financial Times)

Thông báo nêu rõ: "Sau khi tham khảo ý kiến của các đồng minh và đối tác, Tổng thống sẽ công bố quyết định giải phóng trữ lượng dầu lớn nhất trong lịch sử, bổ sung thêm trung bình 1 triệu thùng mỗi ngày cho thị trường trong 6 tháng tới". Thông báo cũng nhấn mạnh quy mô của đợt xuất kho dầu mỏ lần này là chưa từng có, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu cho tới cuối năm nay khi sản xuất trong nước tăng cao.

Biện pháp này sẽ bổ sung lượng dầu đáng kể vào thị trường dầu mỏ toàn cầu. Theo các nhà phân tích, việc xuất kho dự trữ sẽ giúp tái cân bằng thị trường dầu mỏ trong năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ không giải quyết được vấn đề thâm hụt cơ cấu đối với thị trường toàn cầu. Đợt xả kho này sẽ giúp bình ổn giá dầu nhưng đây không phải là nguồn cung liên tục trong những năm tới.

 Theo Bộ Năng lượng, Mỹ hiện nắm giữ khoảng 570 triệu thùng trong kho dự trữ - mức thấp nhất kể từ tháng 5/2002. Việc "giải phóng" 180 triệu thùng có nghĩa là kho dầu của Mỹ sẽ giảm hơn 30%. Mặc dù có thể giảm giá nhiên liệu trong ngắn hạn, nhưng điều này có thể khiến nhu cầu tăng lên trong dài hạn khi Mỹ cần nạp thêm lượng dầu dự trữ.