Mỹ cam kết thúc đẩy kinh tế khu vực Trung Mỹ

Theo thông báo của Nhà trắng, các doanh nghiệp tư nhân Mỹ đã cam kết đầu tư 4,2 tỷ USD vào Bắc Trung Mỹ trong nỗ lực cùng chính phủ đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực để giảm tình trạng di cư bất hợp pháp. Theo các quan chức Mỹ, nhiều người di cư đến Mỹ để tìm kiếm cơ hội phát triển kinh tế hoặc chạy trốn khỏi những tác động từ các cuộc khủng hoảng xảy ra tại quê nhà.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo công ty về nguyên nhân gốc rễ của việc di cư từ bắc Trung Mỹ, ngày 6/2/2023. Ảnh: REUTERS
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris phát biểu tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo công ty về nguyên nhân gốc rễ của việc di cư từ bắc Trung Mỹ, ngày 6/2/2023. Ảnh: REUTERS

Hồi tháng 3/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) chỉ định Phó Tổng thống Kamala Harris (K.Ha-rít) phụ trách vấn đề giảm tình trạng di cư tại biên giới Mỹ-Mexico trong bối cảnh khu vực này đối mặt với lượng người di cư tăng vọt. Bà Harris đã tập trung nỗ lực của mình vào việc giải quyết các yếu tố khiến người di cư rời khỏi ba nước Trung Mỹ, trong đó có yếu tố liên quan cơ hội phát triển kinh tế.

Khoản đầu tư mà các doanh nghiệp Mỹ cam kết mới đây, tăng từ mức 3,2 tỷ USD được công bố hồi tháng 8 năm ngoái, là cam kết đóng góp của 47 công ty và tổ chức, trong đó có Tập đoàn bán lẻ Target và hãng sản xuất và phân phối đồ thể thao Columbia Sportswear. Cụ thể, Target cam kết đầu tư thêm 300 triệu USD ở các nước El Salvador, Guatemala và Honduras trong năm nay, còn Columbia Sportswear cho biết sẽ mua lượng sản phẩm trị giá 200 triệu USD, tạo ra hơn 6.900 việc làm trong vòng 5 năm.

Trước cuộc gặp với các quan chức Mỹ và đại diện khu vực tư nhân, Phó Tổng thống Harris đã công bố giai đoạn mới của nỗ lực được gọi là "Central America Forward".