Mỹ cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh với Hàn Quốc

Theo Yonhap và TTXVN, người phát ngôn Lầu năm góc của Mỹ khẳng định, Mỹ thực hiện rất nghiêm túc cam kết đối với tình hình an ninh của Hàn Quốc; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tập trận chung giữa hai quốc gia.

Quan chức này nêu rõ, Mỹ coi trọng cam kết liên minh với Hàn Quốc, trong đó bao gồm việc bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng năng lực quân sự để sử dụng khi cần thiết.

* Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mát-xcơ-va sẽ sớm công bố danh sách các công dân Mỹ bị Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt đối với Nga liên quan chính trị gia đối lập A.Na-van-ni. Trong khi đó, Ðiện Crem-li thông báo, Nga đang theo dõi chặt chẽ tin tức truyền thông về khả năng Mỹ áp đặt một đợt trừng phạt mới nhằm vào Nga; nêu rõ, Mát-xcơ-va đang chuẩn bị các biện pháp để bảo vệ tốt nhất các lợi ích của Nga cũng như các công dân và doanh nghiệp Nga.

* Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn tiếp tục bổ sung danh sách nhân sự cấp cao tại Nhà trắng với một loạt vị trí quan trọng phụ trách các vấn đề như đại dịch Covid-19, tư pháp hình sự, kinh tế... Theo đó, Nhà trắng công bố sáu đề cử bổ sung cho đội ngũ nhân sự tại Hội đồng Kinh tế quốc gia. Tổng thống G.Bai-đơn cũng đề cử thêm 13 người tham gia Hội đồng Chính sách quốc gia và hai người vào Nhóm ứng phó đại dịch Covid-19 của Nhà trắng.

* Ngày 6-3, Thượng viện Mỹ thông qua một biện pháp mang tính thỏa hiệp do các nghị sĩ đảng Dân chủ đề xuất, theo đó thiết lập mức trợ cấp thất nghiệp liên bang cho những người lao động không có việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 như một phần trong gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn. Cụ thể, các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ thống nhất giảm mức trợ cấp thất nghiệp được nêu trong dự luật cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD mà Hạ viện Mỹ thông qua tuần trước, đồng thời đề xuất các khoản giảm thuế mới cho người nhận trợ cấp.

* Lầu năm góc đang cân nhắc việc tiếp tục duy trì triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia nhằm hỗ trợ cho việc bảo vệ trụ sở Quốc hội Mỹ sau vụ bạo loạn xảy ra hôm 6-1. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo, cơ quan này đã nhận được yêu cầu chính thức từ cảnh sát Ðồi Ca-pi-tôn về việc tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh quốc gia tại tòa nhà Quốc hội.

* Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ E.Xơ-oan-eo của bang Ca-li-pho-ni-a đã đệ đơn kiện cựu Tổng thống Mỹ Ð.Trăm cùng một số cá nhân khác, với cáo buộc kích động vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội hồi tháng 1-2021. Ông E.Xơ-oan-eo đệ đơn kiện lên một tòa án cấp quận ở thủ đô Oa-sinh-tơn.