Mỹ báo động về số ca trẻ em mắc Covid-19

NDO -

Theo báo cáo mới nhất do Viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi ở Mỹ công bố ngày 31/5, trong tuần qua tại nước này có hơn 112.000 trẻ em mắc Covid-19, cao gấp đôi so con số ghi nhận 4 tuần trước đó.

Em Levi Forst, 7 tuổi, được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bang Pennsylvania, Mỹ, tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)
Em Levi Forst, 7 tuổi, được tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại bang Pennsylvania, Mỹ, tháng 11/2021. (Ảnh: Reuters)

Đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp số trẻ em mắc Covid-19 ở Mỹ tăng. 

Báo cáo ghi nhận kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Mỹ, có gần 13,4 trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có gần 5,5 triệu ca từ đầu năm 2022 đến nay và gần 376.000 ca trong 4 tuần qua. Số trẻ em mắc Covid-19 chiếm 18,9% tổng số ca mắc bệnh này tại Mỹ. 

Viện Nhi khoa Mỹ nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hiện nay là thu thập thêm các dữ liệu về độ tuổi mắc Covid-19 để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh liên quan đến các biến thể mới cũng như những di chứng tiềm ẩn lâu dài. 

Viện Nhi khoa Mỹ nêu rõ: "Điều quan trọng là ghi nhận dịch bệnh có những ảnh hưởng trước mắt đối với sức khỏe của trẻ em, nhưng cần nhận biết được và giải quyết những tác động lâu dài đối với sức khỏe tâm thần cũng như xã hội của thể hệ trẻ em và thanh thiếu niên hiện nay".