Mười "ngôi sao vàng" của tuổi trẻ toàn quân

NDO -

"Xuân biên cương - Tết hải đảo" có mặt ở 350 địa điểm trên cả nước, phong trào "Sáng tạo trẻ" với gần 14 nghìn ý tưởng, phong trào "Thanh niên quân đội xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid-19" với hơn 26 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia... là ba trong số mười "ngôi sao vàng" thành tích mà tuổi trẻ toàn quân đã xung kích thực hiện thắng lợi trong năm vừa qua.

Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bữa ăn cho công dân trong khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.
Chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bữa ăn cho công dân trong khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng.

Năm 2020, công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong quân đội quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị; hướng dẫn của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhờ đó, ngay trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19, các sơ sở Đoàn trong toàn quân đã chủ động triển khai hiệu quả, sáng tạo các trọng tâm công tác. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tốt tinh thần xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại năm vừa qua, tuổi trẻ toàn quân đã chung tay xây dựng mười "ngôi sao vàng", tượng trưng cho mười mũi nhọn thành tích đáng biểu dương, gồm:

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và Đại hội Đảng các cấp, với 6.289 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, hoàn thành; 8.536 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên và 4.680 buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai.

Từ cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, đã có 1.320 đoàn viên ưu tú trong quân đội được xem xét kết nạp vào đúng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Ngoài ra, tuổi trẻ toàn quân còn duy trì hiệu quả 608 “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” với 6.352 thành viên; tổ chức thành công Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ năm 2020.

Mười
Tuổi trẻ Cảnh sát biển Việt Nam tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho ngư dân các địa phương. 

Chương trình "Xuân biên cương - Tết hải đảo" được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả tại 350 địa điểm trên cả nuóc với nội dung phong phú hình thức đa dạng. Thông qua Chương trình, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 18 "Ngôi nhà 100 đồng"; 65 nghìn bánh chưng, bánh tét; hơn 17 suất quà; 188 suất học bổng... với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, người nghèo.

Việc bình chọn, tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 và chương trình Gặp mặt cán bộ, đoàn viên, hội viên điển hình tiến tiến dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X được triển khai nghiêm túc, hiệu quả.

Trong số các Gương mặt trẻ tiêu biểu, triển vọng toàn quân năm nay, đáng chú ý có Thiếu tá Trần Văn Phương (Quân chủng Hải quân) đã trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu; các đồng chí Lê Quang Hiếu (Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông quân đội) và Thượng úy Nguyễn Sỹ Dũng trở thành Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Mười
Đoàn viên Học viện Phòng không - Không quân hiến máu tình nguyện. 

Phong trào "Sáng tạo trẻ" và “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 20 được quan tâm, triển khai sâu rộng. Trong khuôn khổ phong trào "Sáng tạo trẻ", toàn quân đã thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, qua đây thu được 13.806 ý tưởng, đề xuất cụ thể. Số lượng, chất lượng công trình tham gia giải thưởng cũng tăng cao so với năm trước.

Đợt hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), toàn quân đã tổ chức hơn bốn nghìn buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, hành quân về căn cứ cách mạng, kháng chiến, di tích lịch sử và Chương trình “Nhắn tin tri ân liệt sĩ”.

Đồng thời, củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp, phối hợp các địa phương đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân vào tối ngày 26-7; thăm, trao 70 "Ngôi nhà 100 đồng", hàng chục nghìn suất quà, học bổng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tặng hàng trăm nghìn gia đình chính sách, người có công, nạn nhân chất độc da cam, học sinh vượt khó học giỏi... với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Mười
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và đại diện các đơn vị liên quan trao "Ngôi nhà 100 đồng", Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm tặng các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.  

Phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid 19” năm vừa qua đã thu hút 26.566 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trực tiếp làm nhiệm vụ tại 172 điểm cách ly, phục vụ hơn 100 nghìn công dân.

Qua phong trào, đã nghiên cứu, sản xuất thành công Bộ kit real-time RT-PCR phát hiện virus corona; phát tặng 36.300 tờ rơi phòng chống dịch, ba triệu khẩu trang, 35.200 chai dung dịch sát khuẩn, gửi 122.681 tin nhắn điện thoại ủng hộ công tác phòng, chống dịch...

Trước diễn biến phức tạp, sự tàn phá khốc liệt của thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu trong năm qua, hơn 300 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên trong quan đội đã xung kích, tình nguyện hỗ trợ nhân dân, với nòng cốt là tuổi trẻ các Quân khu 4, 2, 5, 9, lực lượng bộ đội biên phòng, hải quân.

Qua đây, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công, hàng trăm phương tiện chuyên dụng, hàng trăm nghìn suất quà, nhu yêu phẩm, bồn nhựa, máy lọc nước cùng hàng nghìn khối nước ngọt với tổng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng... Đã có 21 đồng chí cán bộ, đoàn viên anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Tại Hội nghị Sơ kết, tuyên dương mô hình, điển hình trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật cho thanh niên quân đội, giai đoạn 2018-2020, đã có 76 tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu được khen thưởng; xây dựng kỷ yếu mô hình tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật với gần 200 mô hình sáng tạo trong toàn quân. 

Mười
Ban Thanh niên xung phong T.Ư Đoàn phối hợp Ban Thanh niên quân đội phối hợp các đơn vị liên quan đến thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) trực tiếp chống dịch Covid-19. 

Hội nghị Đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 trong thanh niên quân đội đã khẳng định: công tác thanh niên quân đội nửa đầu nhiệm kỳ đã hoàn thành tốt, với nhiều nội dung vượt chỉ tiêu, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ đảng viên về thanh niên, công tác thanh niên.

Giai đoạn 2017-2020, đoàn viên, thanh niên trong quân đội được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội , tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có ý chí chiến đấu cao; thành thạo kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ; đạo đức trong sáng, mẫu mực về kỷ luật, tác phong chính quy.

Về công tác an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, các cơ sở Đoàn trong quân đội thường xuyên phối hợp tổ chức Đoàn địa phương, các đơn vị kết nghĩa triển khai tốt các phong trào “Thanh niên quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp quân đội hội nhập và phát triển”...

Mười
 Tuổi trẻ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) giúp nhân dân khơi thông kênh mương nội đồng tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Từ đó, thực hiện tốt hơn sáu nghìn “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, làm mới sáu cầu dân sinh, 58km đường giao thông nông thôn, 21 sân chơi thiếu nhi, tu sửa 171 nhà văn hóa; khám bệnh, cấp phát thuốc tặng hơn 35 nghìn đối tượng chính sách; tình nguyện hiến 5.500 đơn vị máu; trao 8.365 suất quà tặng đối tượng chính sách.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ quân đội đã đồng loạt ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển năm 2020” tại 28 tỉnh, thành phố giáp biển; thu hút hơn 269 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia; gom hơn 200 tấn rác thải, làm sạch hơn 128km bờ, bãi biển. Đồng thời, tổ chức "Ngày hội Tuổi trẻ với biển đảo Tổ quốc", trao nhiều phần quà, nhu yếu phẩm, trang thiết bị với tổng giá trị gần 900 triệu đồng tại các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An.