Lilian Thuram trở lại đội tuyển Pháp:

Mừng đấy, nhưng lo đấy

Mừng đấy, nhưng lo đấy

Tuyên bố trên kênh truyền hình TF1, cầu thủ đang khoác áo CLB Juventus cho biết: “Tôi thực sự không muốn thay đổi quyết định giải nghệ, nhưng tôi không thể không quan tâm tới nguyện vọng của những người yêu mến mình…”.

LĐBĐ Pháp khẳng định, Thuram sẽ chơi trận đầu tiên cho Les Bleus, kể từ khi tuyên bố giải nghệ sau EURO 2004, vào ngày 17-8 tới trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà tại Montpellier. Theo cam kết của HLV trưởng ĐT Pháp Raymond Domenech, hậu vệ lừng danh một thời này sẽ được ra sân từ đầu cùng với Zidane và Makelele.

Như vậy là người hâm mộ sẽ lại được chứng kiến Thuram tung hoành trong màu áo của ĐT Pháp. Đến nay, khán giả vẫn chưa thể nào quên được 2 bàn thắng kỳ diệu của cầu thủ 33 tuổi này trong trận bán kết World Cup ’98 gặp Croatia. Chính nhờ sự bùng nổ của Thuram trong trận đấu lịch sử đó mà Les Bleus đã giành quyền vào CK, để rồi sau đó vượt qua Brazil trở thành nhà VĐTG. Cái cách Thuram quỳ xuống sân cỏ, tay chống cằm ăn mừng bàn thắng trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Pháp mùa hè năm đó.

Từ nay, HLV Domenech sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn ở hàng phòng ngự, bởi Thuram có thể chơi tốt trong cả vai trò trung vệ lẫn hậu vệ phải. Trong màu áo CLB thành Turin, cầu thủ 33 tuổi này thường xuyên được bố trí đá trung vệ. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ được kéo về chơi ở vị trí hậu vệ phải quen thuộc trong màu áo Les Bleus, nơi mà ông Domenech không thể tìm được một cầu thủ nào ưng ý kể từ khi về nắm đội.

Thuram hiện đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Pháp. Với quyết định trở lại, anh có nhiều cơ hội phá kỷ lục của Marcel Desailly, trở thành cầu thủ thi đấu cho Les Bleus nhiều nhất. Hiện, Thuram đã có 103 lần khoác áo ĐT Pháp, chỉ còn kém Desailly 13 lần.

Với sự có mặt của bộ ba công thần Zidane - Makelele - Thuram trong đội hình, CĐV của Les Bleus tràn đầy hy vọng đội bóng con cưng của họ sẽ tìm lại thời hoàng kim như khi “những  chú gà trống Gaulois” giành chức vô địch World Cup 1998 và vô địch EURO 2000.

Trích ngang về Lilian Thuram

Ngày sinh: 1-1-1972
Nơi sinh: Pointe-a-Pitre (Guadeloupe)
Chiều cao: 1m85; Cân nặng: 79kg.
Các CLB đã thi đấu: Monaco (1990-96), Parma (1996-01), Juventus (từ 2001 đến nay).
Số lần khoác áo ĐT Pháp: 103.
Lần đầu khoác áo ĐT: 17/08/1994, trận Pháp - Séc.
Các danh hiệu đã đạt được: VĐ World Cup 98; VĐ EURO 2000; VĐ Confederations Cup 2003; Cúp UEFA năm 1999; VĐ Serie A các năm 2002, 2003 và 2005; VĐ Cúp QG Italia 1999; vô địch siêu Cúp Italia năm 1999, 2002, 2003.

Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy một thực trạng đáng buồn: Bóng đá Pháp đang trong tình cảnh “tre đã già, măng chưa kịp mọc”. Rõ ràng những tài năng trẻ như Givet, Reveillere, Meriem, Ribery, Pedretti… còn lâu mới đủ độ chín và kinh nghiệm để tiếp bước các bậc đàn anh.

Niềm vui của những người yêu bóng đá Pháp về sự trở lại của Thuram cũng là nỗi băn khoăn lo lắng của HLV Fabio Capello. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Thuram hiện không còn sung sức như vài năm trước đây, do vấn đề về tuổi tác. Chính vì thế mà lãnh đạo Juve mới đây chỉ quyết định gia hạn hợp đồng với hậu vệ này đến hết mùa hè năm 2008.  Không biết rồi đây, anh sẽ phân phối sức như thế nào, để có thể thi đấu tốt cả trong màu áo của Juve cũng như ĐT Pháp?!

Bóng đá 

Có thể bạn quan tâm