Mưa lũ làm hai người chết ở Lào Cai

NDO -

Đến cuối ngày 6-10, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, trận mưa lớn đêm về sáng ngày 6-10 đã làm hai người chết, thiệt hại về hạ tầng, nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân là 4,8 tỷ đồng.

Mưa lớn làm sạt lở đất và ngập úng, gây thiệt hại nhà ở và hoa màu của người dân huyện Bát Xát (Lào Cai)
Mưa lớn làm sạt lở đất và ngập úng, gây thiệt hại nhà ở và hoa màu của người dân huyện Bát Xát (Lào Cai)

Cuối ngày 6-10, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bát Xát báo cáo thêm về nạn nhân thứ hai bị tử vong do bị lũ quét, đó là anh Phàn Láo Ú, sinh năm 1983, trú tại thôn Tả Trang, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát. Trước đó, vào lúc 5 giờ sáng ngày 6-10, khi mưa lớn, nước từ trên đồi cao đổ dồn về thung lũng Bản Vai, làm vỡ liên tiếp nhiều ao cá liền kề, gây lũ ống cục bộ. Lũ ống đã quét trúng nhà chị Lò Thị Duyên, cuốn trôi và làm tử vong cháu Phí Thị Ngọc Vy, là con đẻ của chị Duyên.

Mưa lũ đã gây thiệt hại hạ tầng giao thông, nhà ở, tài sản và hoa màu của người dân. Mưa lũ làm sạt lở, ngập úng, gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 4D, tỉnh lộ 151, 156, 156B, đường M13 và các tuyến Tân Lợi- Xuân Giao, Nậm Trà-Nậm Phàng bị sạt lở hơn 500 mét khối đất đá vùi lấp mặt đường.

Về nhà ở, bị cuốn trôi hai nhà, bị sạt lở và ngập úng làm hư hỏng 42 nhà ở của dân, nhiều nhất là ở thành phố Lào Cai 33 nhà. Về lúa và hoa màu bị thiệt hại hơn 22 ha, trong đó huyện Bảo Thắng bị nặng nhất, mất 17 ha lúa và rau màu các loại; vỡ 16 ao cá làm trôi mất hoàn toàn hơn 10 tấn cá thương phẩm. Tổng thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai và chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.