Mưa lũ cuốn làm mất tích 2 người tại Yên Bái

NDO -

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7 và gió mùa Đông Bắc, trong ngày 10 và 11/10, tại tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi hơn 200 mm, khiến nhiều khe suối nước lũ dâng cao. Tại huyện Trạm Tấu, mưa lũ đã làm 2 người mất tích.

Cán bộ quân sự Yên Bái tham gia cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn khi lũ dâng cao.
Cán bộ quân sự Yên Bái tham gia cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn khi lũ dâng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu, Nguyễn Thành Hưng cho biết, đến trưa 11/10, mưa lũ lớn làm 2 người dân trên địa bàn mất tích.

Nạn nhân là cháu Thào Anh Đức, sinh năm 2019, ở thôn Suối Giao, xã Xà Hồ, do bị trượt tay rơi xuống suối; anh Phàng A Pao, sinh năm 1993, ở thôn Păng Dê, xã Bản Mù, bị lũ cuốn trôi tại ngầm suối Cang Chi Khúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ vào khoảng 7 giờ 10 phút ngày 11/10.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp người dân huyện Trạm Tấu tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi; tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn qua suối, không để người dân tự ý vượt suối khi nước lũ tràn về.