Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lâm Đồng

NDO -

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng 9/7, trên địa bàn huyện Đức Trọng và thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), làm hàng chục nhà dân và nhiều diện tích rau, hoa bị ngập úng cục bộ trên địa bàn xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Đến khoảng 10 giờ sáng nay, tại xã Hiệp An, nước vẫn chưa rút hết.
Đến khoảng 10 giờ sáng nay, tại xã Hiệp An, nước vẫn chưa rút hết.

Ghi nhận lúc 10 giờ sáng 9/7, một số nhà ở của người dân nằm ven suối Đạ Tam, thôn Định An, K’Rèn và K’Long, thuộc xã Hiệp An, vẫn còn bị ngập nhẹ. Ông Thạch Kha Minh, sinh sống gần quốc lộ 20, đoạn qua thôn Định An, cho biết, đây là trận mưa kéo dài khá lâu, nước tràn về rất lớn.

“Nhiều trận mưa lớn trước đây nước đổ về ngập tới đầu gối, lần này nước dâng ngang ngực. Lúc 1 giờ sáng, nơi tôi ở nước ngập quá giường, nên phải đưa vợ con thoát ra khỏi nhà”, ông Minh nói.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lâm Đồng -0
 Một nhà vườn tại thôn Định An, xã Hiệp An bị thiệt hại nặng do ngập úng.

Bà Trần Thị Hoa, sinh sống gần nhà ông Minh, kể: “Nước lũ từ khu Sở Lăng, phường 3, thành phố Đà Lạt đổ xuống nhanh quá nên không lường trước. Toàn bộ vườn đậu khoảng 1.000 m2 và 1.000 m2 xà lách non bị ngập úng cục bộ, thiệt hại khá lớn”.

Cũng tại thôn Định An, chị Võ Thị Tuyết Linh ngậm ngùi: “Mưa lớn lắm, đến khoảng 2 giờ sáng 9/7 thì nước tràn vào nhà cao hơn cả mét, nhấn chìm toàn bộ đồ đạc và củ giống hoa lay-ơn, ước thiệt hại hàng chục triệu đồng”.

Xuôi về thôn K’Long, nhà cửa cùng 7.000 m2 sản xuất rau mùi, hành, xà lách và củ hoa giống của gia đình ông Cao Huyền Đức bị nước nhấn chìm, ước tính thiệt hại gần 70 triệu đồng tiền giống, phân bón đã đầu tư. 

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lâm Đồng -0
 Vườn hoa hồng cổ của một gia đình tại xã Hiệp An vẫn còn ngập trong nước.

Trao đổi với chúng tôi sáng 9/7, ông Thái Bình Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hiệp An, huyện Đức Trọng thông tin, khoảng 20 giờ tối 8/7 đến rạng sáng 9/7, nước lớn bất ngờ đổ về nhấn chìm nhiều diện tích hoa màu, nhà ở của người dân tại bốn thôn trên địa bàn xã, gồm K’Long, Tân An, K’Rèn và Định An.

Trên quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã có hai đoạn bị ngập, nước dâng cao so với mặt đường gần 1m, khiến giao thông ngưng trệ thời điểm tối 8/7 đến rạng sáng 9/7. Ủy ban nhân dân xã Hiệp An đã huy động lực lượng phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đóng tại chân đèo Prenn, tiến hành phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tạm thời quay trở lại hoặc chọn hướng đi khác phù hợp để tránh nguy hiểm.

Theo ông Đông, đến khoảng 8 giờ sáng nay (9/7), nước đã rút cơ bản. Tuy nhiên, do nước rút chưa hết nên xã chưa thể thống kê được thiệt hại cụ thể.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Lâm Đồng -0
  Rạng sáng 9/7, nước còn ngập cục bộ một đoạn quốc lộ 20, tại thôn Định An, xã Hiệp An.

Tại văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị, địa phương khẩn trương ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn, ban hành sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thông tin, tối 8/7 đến rạng sáng 9/7, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to; lượng mưa đo được ở một số trạm đạt từ 100 đến 160mm; mực nước sông, suối ở một số nơi lên nhanh, nhất là khu vực xã Thanh Bình, xã Hiệp An (Đức Trọng).

Để kịp thời ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó, phòng ngừa thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵng sàng”; kịp thời sơ tán người dân ở những khu vực bị ngập, có nguy cơ ngập lụt; cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí đường giao thông bị ngập và tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, sau khi nước rút, tổ chức thống kê thiệt hại để kịp thời có phương án hỗ trợ người dân theo quy định. Đồng thời, các đơn vị, địa phương phải bảo đảm mục tiêu kép, vừa phòng chống thiên tai, vừa chống dịch Covid-19.

* Chiều 9/7, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng thông tin, lực lượng phòng, chống thiên tai huyện Đức Trọng giải cứu an toàn sáu người trong một gia đình bị nước lũ cô lập, tại thôn Thanh Bình 3 (xã Bình Thạnh, Đức Trọng), lúc gần 11 giờ cùng ngày.

Sáng cùng ngày, nước lũ trên sông Cam Ly bắt đầu dâng cao, gây ngập trên diện rộng tại địa bàn xã Bình Thạnh. Gia đình ông Phạm Văn Vượng, ở thôn Thanh Bình 3, có vườn ở vùng trũng nên nhanh chóng bị nước lũ bao vây. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, khi nước dâng cao, gia đình ông Vượng cầu cứu lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh đã trấn an những người mắc kẹt và liên lạc Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Trọng, hỗ trợ ca-nô giải cứu các nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, cả gia đình ông Vượng được đưa đến nơi an toàn.

Theo Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh, trận lũ sáng 9/7 đã gây ngập khoảng 200 căn nhà của người dân (mức nước dâng đến sân hoặc ngập nền nhà) dọc hai bên bờ sông Cam Ly; hàng chục hộ được hỗ trợ di dời tài sản, người thân đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng mưa lớn từ đêm hôm qua, từ sáng 9/7, lũ trên sông Cam Ly lên rất nhanh. Tại trạm Thanh Bình (xã Bình Thạnh, Đức Trọng) dâng lên 833,01m, mức báo động 3. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Cam Ly tiếp tục lên nhanh, có thể đạt đỉnh 833,90m, trên mức báo động 3. Do đó, các địa phương cảnh báo đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông Cam Ly, một số khu vực tại thành phố Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng.