Mưa dông làm cây xanh ngã đổ ở Thành phố Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 28/5, cơn mưa giông cùng gió lốc giật mạnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khiến một cây xanh cao 10m ngã đổ ngang đường đè lên một ô-tô đang đậu bên lề đường. 

Ô-tô bị cây xanh cao 10m đè lên nắp ca-pô gây hư hỏng. (Ảnh: CTV)
Ô-tô bị cây xanh cao 10m đè lên nắp ca-pô gây hư hỏng. (Ảnh: CTV)

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Khoảng 15 giờ 20 phút, cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến một cây xanh cao khoảng 10m trước số nhà 69 đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường đè lên nắp ca-pô một ô-tô đang đậu bên lề đường.

Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng. Vụ việc xảy ra khi 3 người đi trên xe ô-tô này đã ra bên ngoài. Con đường Ký Con bị ùn tắc cục bộ. Đến khoảng 17 giờ, khi các nhân viên cây canh đến thu dọn xong hiện trường giao thông mới thông suốt trở lại.

Trước đó, chiều tối 27/5, một cây xanh cao hơn 10m cũng bật gốc ngã đổ xuống đường đè ô-tô Camry ở đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.