Tìm giải pháp bảo tồn loài chà vá chân xám

NDO -

NDĐT- Chiều 17-7, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp các tổ chức quốc tế tổ chức “Hội thảo góp ý lần thứ hai cho đề án bảo tồn loài chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”. Hội thảo thu hút hơn 40 nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước tham gia.

Voọc chà vá sống tại khu vực xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Voọc chà vá sống tại khu vực xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hội thảo lần này nhằm tham vấn để hoàn thiện “Đề án tổng thể bảo tồn quần thể voọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2028”

Qua khảo sát tại khu vực núi ở thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 50 cá thể chà vá châm xám đang sinh sống thành khoảng bốn đàn và bị chia cắt bởi các dải rừng hẹp trên đỉnh núi đá với diện tích khoảng 25ha.

Tìm giải pháp bảo tồn loài chà vá chân xám ảnh 1

Hội thảo góp ý lần thứ hai cho đề án bảo tồn loài chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Với “Đề án Tổng thể bảo tồn loài chà vá chân xám giai đoạn 2019-2028”, trong hội thảo góp ý lần này, các đơn vị thực thi đưa ra ba đề xuất chính cho dự án gồm: Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học trong khu vực; nâng cao vai trò trong phòng hộ của rừng đầu nguồn; đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Theo đó, các đại biểu đề xuất tổng diện tích sinh cảnh sống cho voọc chà vá chân xám và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này dự kiến vào khoảng 150ha để kết nối sinh cảnh của các đàn voọc chà vá chân xám sống trên bốn khu vực biệt lập lại với nhau.

Nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu cho rằng, khi đề án này được triển khai, chuyển đổi từ rừng sản xuất gỗ dăm sang rừng cây gỗ lớn giúp làm giàu rừng, phục hồi và phát triển đa sinh học; qua đó bảo tồn loài chà vá chân xám quý hiếm tại khu vực này.