Ngày 8/10, mưa lớn ở Trung Trung Bộ và Kon Tum

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 8/10, ở khu vực Trung Trung Bộ và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa có nơi hơn 100mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão số 7 nâng trục dần lên phía bắc, hôm nay, 8/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-80mm, có nơi hơn 100mm. Từ đêm 8/10, mưa lớn giảm nhanh ở những khu vực trên.

Cảnh báo, từ ngày 9 đến 12/10, ở Bắc Bộ và phía bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. 

Từ chiều 9 đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi hơn 300mm. Từ ngày 10 đến 11/10, ở phía Tây Bắc Bộ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi hơn 150mm.

Từ ngày 10 đến 12/10, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi hơn 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, từ ngày 8 đến 9/10, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24 giờ, có nơi hơn 70mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 8/10 tại các địa phương trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam ngày có mưa to đến rất to và rải rác có dông, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 29-32 độ C, phía nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và dông rải rác; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: phía bắc 27-30 độ C, phía nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía bắc ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đêm có mưa rào và rải rác có dông; phía nam có mưa vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.