Mổ cấp cứu kịp thời ngư dân bị thủng tạng rỗng trên đảo Bạch Long Vĩ

NDO -

Chiều 9/3, Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cho biết, Trung tâm vừa mổ cấp cứu thành công, kịp thời cứu sống một ngư dân bị thủng tạng rỗng khi đang khai thác hải sản trên biển.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương và thành công, kịp thời cứu sống bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ.
Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương và thành công, kịp thời cứu sống bệnh nhân tại Trung tâm Y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Người bệnh được mổ cấp cứu kịp thời là ngư dân Nguyễn Hữu Ngũ, 60 tuổi, trú tại phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang làm việc trên tàu TH 92369.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ sáng 9/3, khi tàu đang trên biển, ông Ngũ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị. Cơn đau xuất hiện liên tục, tăng dần và lan khắp bụng.

Mọi người trên tàu TH 92369 đã khẩn trương cho tàu chạy vào đảo Bạch Long Vĩ và đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế quân dân y lúc 4 giờ sáng 9/3.

Sau khi khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán theo dõi thủng tạng rỗng, viêm tụy, sỏi túi mật…

Đến 8 giờ sáng, bệnh nhân đau tăng lên dữ dội, liên tục, phản ứng thành bụng rõ, bụng cứng, có hội chứng nhiễm trùng. Siêu âm thấy hình ảnh dịch, khí trong ổ bụng.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định mổ cấp cứu, nếu không mổ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Khi mở ổ bụng, các bác sĩ đã phát hiện 1 lỗ thủng ở mặt trước hành tá tràng, trong ổ bụng có nhiều dịch màu nâu đen, máu thẫm và dịch tiêu hóa.

Các bác sĩ đã khẩn trương khâu bịt lỗ thủng, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và đóng bụng. Sau 3 tiếng đồng hồ, bệnh nhân thoát mê an toàn.

Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện sau 2 tuần điều trị tích cực.