Messi chưa đá, PSG tiếp đà thắng lợi

NDO -

Tân binh Lionel Messi vẫn chưa thể có trận đấu chính thức đầu tiên cho Paris Saint-Germain, song các đồng đội ở đội bóng mới của anh vẫn đủ sức đánh bại Strasbourg 4-2 trong cuộc đối đầu rạng sáng nay, qua đó tiếp tục duy trì mạch thắng sau hai trận mở màn Ligue 1.

Messi cùng với bốn tân binh khác của PSG ra mắt người hâm mộ trên sân Parc des Princes. (Ảnh: Getty Images)
Messi cùng với bốn tân binh khác của PSG ra mắt người hâm mộ trên sân Parc des Princes. (Ảnh: Getty Images)

Tiếp đón Strasbourg trên sân nhà Parc des Princes ở vòng 2 giải vô địch quốc gia Pháp, tâm điểm của trận đấu vẫn hướng về Messi, tân binh đang khiến PSG trở thành đội bóng được chú ý nhiều nhất ở thời điểm này.

Ngay trước khi trận đấu diễn ra, đội bóng Paris đã giới thiệu năm cầu thủ mới họ vừa chiêu mộ thành công, gồm Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi và Georginio Wijnaldum.

Đúng như dự đoán, Messi đã không có tên trong danh sách thi đấu sau khi huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho biết ngôi sao 34 tuổi vẫn chưa hoàn toàn sung sức.

Messi chưa đá, PSG tiếp đà thắng lợi -0
Hiệu ứng Messi đang giúp PSG nhận được sự chú ý bậc nhất thế giới bóng đá vào thời điểm này. (Ảnh: Getty Images) 

Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020, thủ thành Donnarumma và cựu trung vệ đội trưởng của Real Madrid, Ramos cũng không góp mặt. Thay vào đó, Hakimi và Wijnaldum được điền tên vào đội hình xuất phát.

Cùng ngồi ngoài với Messi là ngôi sao người Brazil, Neymar do chưa có thể lực tốt nhất. Tuy vậy, những ngôi sao còn lại trên sân của PSG cũng đủ sức áp đảo hoàn toàn đội khách.

Khi bóng chưa lăn được quá 30 phút, đội chủ sân Parc des Princes đã dẫn trước tới 3-0. Họ có bàn mở tỷ số từ rất sớm nhờ công của Mauro Icardi ngay phút thứ 3. Tiếp sau đó, Kylian Mbappe nhân đôi lợi thế cho PSG ở phút 25, trước khi ngôi sao người Pháp kiến tạo cho Julian Draxler ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà chỉ hai phút sau đó.

Messi chưa đá, PSG tiếp đà thắng lợi -0
Mabppe và Icardi thay nhau tỏa sáng, giúp PSG dẫn trước từ rất sớm. (Ảnh: Getty Images) 

Tuy vậy, cách biệt ba bàn khiến PSG có phần chủ quan trong hiệp hai, trong khi những nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ của Strasbourg đã đem lại kết quả. Phút 53, tiền đạo Kevin Gameiro bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả tạt của Adrien Thomasson để hạ gục thủ môn Keylor Navas, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3.

Chỉ 10 phút sau đó, đội khách tiếp tục có thêm bàn thắng, khi tiền đạo Ludovic Ajorque tận dụng sự sơ hở của hàng thủ PSG để rút ngắn cách biệt xuống 2-3.

Những phút sau đó, Strasbourg vẫn nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ hòa khiến đội chủ nhà phải toát mồ hôi. Phải đến khi hậu vệ Alexander Djiku bên phía đội khách bị đuổi khỏi sân vì nhận đủ hai thẻ vàng ở phút 81, PSG mới lấy lại được thế trận.

Lợi thế hơn người nhanh chóng được PSG tận dụng, khi Mbappe có pha căng ngang “dọn cỗ” ở phút 86 để cầu thủ vào thay người, Pablo Sarabia dứt điểm gọn ghẽ vào lưới trống, ấn định tỷ số 4-2 cho đội bóng của Pochettino.

Chiến thắng thứ 2 liên tiếp đưa PSG vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 với sáu điểm tuyệt đối sau hai trận. Tiếc là người hâm mộ vẫn sẽ phải đợi ít nhất là cho đến cuối tuần sau mới có thể chứng kiến ngôi sao rất được chờ đợi là Messi được ra sân.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Lille bất ngờ thất thủ tới 0-4 trong tay Nice vào khuya ngày hôm qua. Chiến thắng này tạm đưa Nice lên nhì bảng với bốn điểm sau hai trận, bằng điểm với đội thứ 3 là Lorient.