Máy bay chiến đấu Pháp tấn công IS tại Syria và Iraq

NDO -

NDĐT – Các máy bay chiến đấu của Pháp xuất phát từ tàu sân bay Charles de Gaulle đã bắt đầu tấn công các mục tiêu thuộc về tổ chức khủng bố IS nằm tại Iraq và Syria bắt đầu từ ngày 23-11.

 Máy bay chiến đấu Pháp tấn công IS tại Syria và Iraq

Với sự hỗ trợ của tàu sân bay Charles de Gaulle, lực lượng không quân của Pháp nhằm vào IS đã lên đến con số 38 máy bay chiến đấu. Trong cuộc không kích lần này, máy bay chiến đấu của Pháp xuất phát từ tàu sân bay nằm trên Địa Trung Hải, hướng đến và tiêu diệt các mục tiêu tại Ramadi, Mosul thuộc Iraq. Ngay sau đó, một cuộc không kích khác cũng được thực hiện nhằm vào khu vực Raqqa tại Syria. Quân đội Pháp cho biết lần tấn công này đã tiêu diệt nhiều cơ sở hạ tầng do IS chiếm đóng, cùng với một trung tâm chỉ huy của những kẻ khủng bố.

Phản ứng trước động thái này của Pháp, Anh đã đề nghị hỗ trợ đồng minh của mình với việc cho phép Pháp sử dụng căn cứ không quân tại Cyrus trong việc tiêu diệt IS.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có cuộc gặp với Thủ tướng Anh David Cameron tại Paris vào ngày 23-11. Đây là một phần trong những nỗ lực kêu gọi lực lượng của Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Hollande cũng đã lên kế hoạch đến thăm Washington và Moscow với cùng mục đích trên ngay trong tuần này.

Ông Cameron phát biểu: “Tôi hoàn toàn ủng hộ hành động tấn công Nhà nước Hồi giáo IS của Tổng thống Hollande tại Syria, và tin rằng Anh cũng nên làm điều tương tự. Trong tuần này, tôi sẽ lên kế hoạch với Nghị viện phương án tấn công hợp lý vào tổ chức IS”. Đây sẽ là lần thứ hai kể từ năm 2013 ông Cameron kêu gọi bỏ phiếu với mục tiêu thực hiện các cuộc không kích tại lãnh thổ Syria.

Sau cuộc gặp mặt, Thủ tướng Cameron đã đề nghị hỗ trợ Pháp nơi tiếp tế nhiên liệu cho chiến cơ, và tuyên bố ông sẽ đảm bảo Nghị viện nước Anh bỏ phiếu thông qua việc cùng với nước Pháp thực hiện các cuộc không kích nhằm vào tổ chức khủng bố chịu trách nhiệm cho thảm kịch tại Paris.

Nước Pháp đã tăng cường không kích tại Syria sau sự kiện ngày 13-11. Cùng chiến tuyến với nước Pháp là đồng minh từ phía Mỹ và Nga – hai phe này đã tăng cường tấn công dữ dội vào các mục tiêu được xác định là của IS.