Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát huy thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NDO - Ngày 15/11, tại Phnom Penh, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia khai mạc Đại hội lần thứ VI dưới sự chủ tọa của Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Chủ tịch CPP, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Tối cao Quốc vương Samdech Techo Hun Sen.
0:00 / 0:00
0:00
Đại hội Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia diễn ra sau khi nước này tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và lập ra Chính phủ nhiệm kỳ mới.
Đại hội Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia diễn ra sau khi nước này tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII và lập ra Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Heng Samrin nêu rõ, kể từ Đại hội lần thứ V (tổ chức năm 2006) đến nay, Mặt trận đã tích cực hoàn thành vai trò của mình trong công tác vận động quần chúng, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước thực hiện theo cương lĩnh chính trị của Chính phủ Hoàng gia dưới sự lãnh đạo của Samdech Techo Hun Sen, nguyên Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Samdech Heng Samrin tin tưởng, các đại biểu tham dự Đại hội tiếp tục củng cố và phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế; phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác ở các cấp, các ngành; thực hiện công tác chuyên môn phù hợp cương lĩnh chính trị và Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ nhiệm kỳ VII dưới sự lãnh đạo của Samdech Hun Manet, Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát huy thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 1

Tại Đại hội lần thứ VI có nhiều thay đổi về nhân sự trong bộ máy lãnh đạo Mặt trận. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia mà tiền thân là Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia được thành lập vào ngày 2/12/1978 tại vùng giải phóng thuộc làng Cheung Khlu, xã Pir Thnu, huyện Snuol, tỉnh Kratie. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, cùng với sự giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, những người Campuchia yêu nước đã đứng lên đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng đất nước vào ngày 7/1/1979.

Nhân dịp này, Samdech Heng Samrin bày tỏ cảm ơn các nước bạn đã giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất đối với Mặt trận; biểu dương các tổ chức trực thuộc Mặt trận đã nỗ lực trong công tác dân vận vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.

Theo báo cáo tại Đại hội, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã được tổ chức 4 lần kể từ năm 2011 đến nay.

Trong quan hệ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hai bên đã luân phiên tổ chức Hội nghị quốc tế Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển vào các năm 2009, 2010, 2012, 2014, 2017 và 2022 tại các tỉnh Svay Rieng, Tây Ninh, Ratanakiri, An Giang và Kampot.

Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia phát huy thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ảnh 2

Samdech Kittisangahapundit Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia (Ảnh: AKP)

Các đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia lần thứ VI đã nhất trí thông qua các nội dung văn kiện Đại hội, bầu Samdech Kittisangahapundit Men Sam An, Phó Chủ tịch CPP làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, cùng các chức danh lãnh đạo khác của Mặt trận.

Theo thông báo của Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, ngày 2/12 tới, Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tổ chức mít-tinh kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (2/12/1978 - 2/12/2023) với khẩu hiệu đã trở thành chân lý lịch sử: “Có ngày 2/12 mới có ngày 7/1. Có ngày 7/1 mới có ngày hôm nay”.