Xã Bến Lức nằm giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích là 48,75 km2, với gần 60.000 dân. Quá trình triển mạnh của các khu, cụm công nghiệp và đô thị đã thu hút chục hàng nghìn lao động trong và ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc. Sự gia tăng dân số và tốc độ phát triển kinh tế-xã hội đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Trước thực tế này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bến Lức đã tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” với nhiều sáng kiến thiết thực.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bến Lức, ông Nguyễn Minh Thắng, cho biết: Cách làm của Mặt trận là phối hợp các đoàn thể chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, triển khai các giải pháp cụ thể để hỗ trợ lực lượng công an trong phòng, chống tội phạm. Điển hình là việc lắp đặt hơn 60 mắt camera tại các tuyến đường trọng điểm; thực hiện mô hình số hóa phòng, chống tệ nạn xã hội; cà phê pháp luật… nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Thực hiện và nhân rộng mô hình “Tổ xóa bỏ quảng cáo, rao vặt” với phương châm “mưa dầm thấm lâu” đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Người dân tích cực tham gia gỡ bỏ giấy quảng cáo trái phép trên cột điện, tường rào, đồng thời nhắc nhở và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
Theo đó, từ năm 2022- 2025, tại ấp Tấn Long, người dân đã tháo gỡ hơn 150 băng rôn treo trên cột điện, cây xanh và cột đèn tín hiệu giao thông, đồng thời xóa hơn 300 tờ quảng cáo dán, viết trên cột điện, tường rào nhà dân. Nhờ đó, hành vi treo băng rôn trái phép giảm 95%, dán, viết quảng cáo trái phép giảm hơn 60%. Phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm, đồng thời hỗ trợ quá trình cảm hóa, giáo dục và cải tạo người phạm tội tại cộng đồng, đạt tỷ lệ hộ dân tham gia các mô hình tự quản trên 85%. Nhiều tin báo của người dân đã giúp lực lượng công an xử lý kịp thời các vụ việc, tạo thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần xây dựng xã Bến Lức ngày càng văn minh, an toàn và phát triển bền vững.
Trên tuyến biên giới, công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đông đã phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội vận động nhân dân tham gia các phong trào thiết thực như “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản biên giới”, “Thanh niên làm chủ đường biên” hay “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Tân Đông Nguyễn Đình Du nhấn mạnh: Thông qua các chương trình “Xuân biên giới”, “Tháng Ba biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Dòng họ bình yên”, “Ấp không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, Mặt trận đã huy động được sức mạnh cộng đồng, góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự.
Trong năm 2025, Mặt trận đã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức 390 đợt tuần tra biên giới, 810 cuộc tuần tra an ninh trật tự, với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, từ đánh nhau gây rối, trộm cắp, cướp tài sản, vận chuyển thuốc lá lậu, buôn bán pháo nổ, ma túy, cho đến các vụ va chạm giao thông. Nhờ đó, tình trạng tội phạm hình sự trên địa bàn biên giới giảm đáng kể so với cùng kỳ.
Bên cạnh những kết quả tích cực, Tây Ninh vẫn còn đối mặt với một số thách thức như: Hoạt động vận chuyển hàng lậu, pháo nổ, thuốc lá qua biên giới, nguy cơ tội phạm ma túy… là những yếu tố cần tiếp tục được cảnh giác, ngăn chặn.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Nghị quyết Tỉnh ủy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2030 có ít nhất 50% đơn vị hành chính cấp xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn “không ma túy” và từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có Mặt trận Tổ quốc, được xác định là “Ngôi nhà chung” để thống nhất tư tưởng và hành động, đồng thời nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực: xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòngan ninh, trật tự an toàn xã hội và các vấn đề xã hội khác.
Cùng với đó, Tây Ninh tập trung xây dựng nhiều điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, quy hoạch, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực cửa khẩu và biên giới. Đề xuất nghiên cứu xây dựng tuyến kênh vành đai biên giới, nâng cấp, mở rộng đường tuần tra biên giới thành đường vành đai nhằm phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòngan ninh.
Với những giải pháp đồng bộ này, Tây Ninh đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho một biên giới hòa bình, ổn định và bền vững với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu mạnh.