Sự kiện diễn ra hằng năm để quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của người Mông. Đây cũng là dịp để cộng đồng người Mông đang học tập và sinh sống tại Hà Nội đón Tết cùng nhau, là cơ hội cho các bạn trẻ thực hành những nét văn hóa của chính dân tộc mình.
Người Mông là một trong những dân tộc có phong tục Tết cổ truyền được gìn giữ lâu đời. Tết của người Mông diễn ra trước Tết Nguyên đán một tháng, cũng là thời điểm người dân thu hoạch xong mùa màng. Dịp Tết, người dân sửa sang bàn thờ, nhà cửa, mặc váy áo đẹp để mừng đón xuân... Tết của người Mông những năm gần đây có một vài đổi mới nhưng không vì thế mà làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng, nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng.
Tiếp nối thành công của các chương trình năm trước cũng như tạo cơ hội cho công chúng tìm hiểu về văn hóa dân tộc, Hội Sinh viên Mông Hà Nội, Nhóm Hành động vì sự phát triển của người Mông, Câu lạc bộ tình nguyện sinh viên Mông tại Hà Nội, Câu lạc bộ nghệ thuật sinh viên Mông Hà Nội và cộng đồng người Mông tại Hà Nội chung tay tổ chức chương trình “Tết Mông Xuống Phố 2019".
Ném pao là trò chơi dân gian truyền thống của người Mông trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, diễn ra ở những khu đất rộng bằng phẳng, người chơi được chia làm hai bên nam nữ. Đây là trò chơi để mọi người gặp gỡ, làm quen với nhau. Nếu cô gái ưng chàng trai nào thì sẽ khéo giấu tình cảm qua ánh mắt, nụ cười, còn các chàng trai ưng cô gái nào thì sẽ giữ luôn quả pao.
Gian hàng ẩm thực thu hút đông người dân đến thưởng thức.
Ngày hội cũng là dịp để cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Hà Nội có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu trong những ngày đầu năm mới.
Nhiều trò chơi truyền thống trong ngày Tết của người Mông được tổ chức như đánh đánh cù, ném pao, đẩy gậy, đánh yến (cầu)...
Người dân tìm hiểu về văn hóa truyền thống của người Mông tại một gian hàng trưng bày sách và trang phục.