Man City phải thắng Brentford mới hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Ảnh: REUTERS

Man City-Brentford: Khi Citizens không thể sẩy chân thêm lần nữa

Trận hòa 1-1 trước Chelsea khiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola gặp khó trong việc cạnh tranh chức vô địch Premier League. Và người hâm mộ đội bóng áo xanh có lý do để lo lắng khi đối thủ tiếp theo - Bầy ong - là đội bóng duy nhất từng chiến thắng Man City trong cả hai lượt trận ở mùa giải trước.
Erling Haaland “nổ súng” trước Wolverhampton Wanderers. (Ảnh: Marca)

Erling Haaland, biểu tượng mới của thành Manchester?

Trong những năm gần đây, nhiều tài năng trẻ dần bước ra ánh sáng và khẳng định năng lực cá nhân tại những đấu trường danh giá. Trung phong Erling Haaland là minh chứng tiêu biểu của phong cách thi đấu chín chắn, chững chạc trước tuổi. Với màn trình diễn thượng hạng tại cấp độ đỉnh cao, cầu thủ người Na Uy hoàn toàn đủ khả năng ghi dấu ấn đậm sâu tại một môi trường mới.
Joao Cancelo luôn tập trung trong mọi diễn biến.

Joao Cancelo: Khi người thừa trở thành người hùng

Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, Manchester City đã bỏ ra 65 triệu euro để đem về Joao Cancelo từ Juventus, với biết bao sự kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ. Nhưng anh thi đấu khá thất thường trong thời gian đầu gia nhập, rồi như một lẽ tất yếu, đã có những suy đoán về một "bom xịt" tiếp theo ở bóng đá châu Âu. Mặc dù vậy, bằng năng lực sẵn có và sự bền bỉ hiếm thấy, anh đã tạo nên câu chuyện đẹp cho riêng mình trong màu áo mới.