Mali đề xuất thời điểm mới về chuyển giao quyền lực

Chính quyền quân sự ở Mali đã đề xuất khung thời gian mới cho việc chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự.

Các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Accra, Ghana, ngày 9/1/2022. (Ảnh: Reuters)
Các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Accra, Ghana, ngày 9/1/2022. (Ảnh: Reuters)

Quyết định nêu trên được Bộ trưởng Ngoại giao Mali Abdoulaye Diop (A.Ði-ốp) công bố ngay trước thềm hội nghị cấp cao Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) vốn được triệu tập để thảo luận về cuộc khủng hoảng chính trị tại Mali. Tháng trước, chính quyền quân sự Mali đã khởi động các cuộc tham vấn quốc gia được cho là điều kiện tiên quyết để tổ chức bầu cử và quay lại chế độ dân sự.

Ban đầu, chính quyền quân sự ở Mali đề xuất một khung thời gian 5 năm cho quá trình chuyển đổi chính trị. Tuy nhiên, Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phivà một liên minh lớn gồm các chính đảng của Mali đã bác bỏ đề xuất này. Trung gian hòa giải của ECOWAS cũng yêu cầu chính quyền quân sự Mali xem xét lại kế hoạch.

Hai cuộc đảo chính quân sự đã xảy ra tại Mali trong vòng chưa đầy một năm (tháng 8/2020 và tháng 5/2021). Do phải chịu sức ép của ECOWAS, cơ quan hòa giải và cộng đồng quốc tế, chính quyền quân sự ở Mali đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho lực lượng dân sự sau các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, giới chức Mali mới đây thông báo cho ECOWAS rằng không thể thực hiện cam kết trên theo đúng thỏa thuận.